Ngày 26-6, hàng trăm người dân đã tập trung tại khu vực xây dựng Nhà máy đóng tàu Cam Ranh (phường Cam Phúc Nam, TX Cam Ranh, Khánh Hòa) để cản trở việc san lấp mặt bằng xây dựng nhà máy (Báo SGGP đã đưa tin).
Chiều 27-6, phóng viên Báo SGGP đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về biện pháp giải quyết vụ việc.
* Thưa ông, nguyên nhân chính khiến người dân tập trung cản trở việc thi công nhà máy là gì?
* Người dân cho rằng việc xây dựng nhà máy đóng tàu sẽ chiếm mất bến đậu tàu thuyền. Thực ra, đây chỉ là một bến tàu tự phát, đánh bắt nhỏ mà thôi. Theo dự án ban đầu thì phải lấp bến này nhưng sau đó người dân có ý kiến, chúng tôi đã trực tiếp kiểm tra và cho họp các sở, ngành, địa phương cùng nhà đầu tư đề nghị để bến tàu lại cho dân, nhà máy chỉ tiến hành lấp phần bên ngoài.
* Nhà máy đóng tàu xây dựng tại khu vực này có phù hợp với quy hoạch phát triển vùng biển của tỉnh không?
* Nhà máy xây dựng theo đúng quy hoạch của tỉnh. Theo quy hoạch thì đây là khu vực phát triển công nghiệp chứ không phải là nuôi trồng thủy sản. Việc người dân nuôi trồng thủy sản hiện nay chỉ là nhất thời, về lâu dài phải chuyển sang sống bằng công nghiệp.
* Thưa ông, trước khi tiến hành san lấp mặt bằng để xây dựng nhà máy, công tác đến bù giải phóng mặt bằng được tiến hành như thế nào?
* Công tác đền bù đã được thực hiện thỏa đáng. Khu vực này có khoảng 200 hộ dân, sống bằng nghề nuôi tôm giống, nuôi tôm hùm và đánh bắt nhỏ. Tuy vậy phần đất xây dựng nhà máy là ở ngoài bờ biển, không ảnh hưởng đến chỗ ở người dân, chỉ có những bè, hồ nuôi tôm giống nếu dân có nhu cầu chuyển địa điểm nuôi thì chúng tôi sẽ có hướng xem xét để bố trí. Tỉnh đã cố gắng để người dân không bị thiệt thòi, mức quy định của Chính phủ bao nhiêu thì tỉnh áp dụng bấy nhiêu và cố gắng giải quyết theo hướng hợp tình hợp lý, có lợi cho dân.
* Khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có biện pháp xử lý như thế nào?
* Sau khi đã tiến hành tuyên truyền, vận động nhưng người dân vẫn tập trung gây cản trở việc thi công, chúng tôi đã cho triển khai lực lượng bảo vệ. Một số đối tượng quá khích đã bị công an mời lên nhắc nhở và phạt hành chính. Hiện tại tình hình đã ổn định và chúng tôi tiếp tục cho duy trì công tác bảo vệ để dự án được thực hiện đúng tiến độ.
* Về lâu dài, tỉnh có sự hỗ trợ gì để người dân trong khu vực ổn định đời sống, thưa ông?
* Tỉnh đã có chính sách hỗ trợ cho người dân trong khu vực để chuyển nghề, như hỗ trợ đi đào tạo công nhân và một số sẽ được nhận vào làm việc tại nhà máy đóng tàu, như vậy thu nhập sẽ cao và ổn định hơn rất nhiều so với hiện tại. Những chính sách này đã được thông báo công khai cho dân. Hơn nữa, khi nhà máy đóng tàu hoạt động, thì người dân trong khu vực sẽ được hưởng lợi lớn từ hoạt động dịch vụ.
NAM VIÊN (thực hiện)