Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng

Sáng ngày 26-6, tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra lễ tổng kết năm học 2019-2020, nhiều học sinh đã được ra hòa nhập cộng đồng.

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đại diện các sở, ban, ngành và UBND huyện Nghĩa Hành cùng các nhà hảo tâm, nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh.

Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 1 Các em học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn trong ngày lễ tổng kết năm học. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (gọi tắt là Trung tâm Võ Hồng Sơn) là cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập được hình thành từ sự giúp đỡ ban đầu của gia đình cố nhà báo Võ Hồng Sơn, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, trong đó, mẹ ruột nhà báo Võ Hồng Sơn hiến tặng hơn 4.500m2 đất để xây dựng trung tâm.

Năm học 2019-2020, Trung tâm Võ Hồng Sơn đã nuôi dạy cho 146 học sinh, trong đó, 50 em học nghề, 112 em học văn hóa. Tại lễ tổng kết năm học, Trung tâm đã tuyên dương và khen thưởng cho 110 em đạt học sinh Giỏi và Khá, trong đó tốt nghiệp cấp II có 9 em, tốt nghiệp tiểu học có 12 em.

Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 2 Khen tặng các em học sinh có thành tích tốt năm học 2019-2020. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đặc biệt, có 3 em đã can thiệp sớm cho ra hòa nhập học ở trường phổ thông, và 3 em hòa nhập cộng đồng, các em làm việc tại công ty giày da.

Đối với các em đang theo học lớp nghề, các em đã thực hành tốt làm ra các sản phẩm chất lượng và đa dạng, như khẩu trang, túi, váy chống nắng, nón, móc khóa, vỏ gối, thiệp các loại,… Trung tâm sẽ tiếp tục tuyển sinh và đào tạo nghề may, thêu lắc tay, thêu vi tính,… để bổ sung nhân lực cho xưởng nghề. Trung tâm đang hướng đến tạo điều kiện cho các em lớn tuổi ra trường có cơ hội học nghề tại TPHCM và tự tạo việc làm.

Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 3 Khen tặng các em học sinh có thành tích tốt năm học 2019-2020. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Võ Hồng Sơn phát biểu: “Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn hôm nay được khang trang như thế này chính là nhờ sự chung tay giúp sức của các Ban ngành lãnh đạo địa phương, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm gần xa. Tôi thực sự xúc động và gửi lời tri ân, chúng tôi cố gắng hết mình trong quản lý, nuôi dạy các cháu, trong việc xây dựng và phát triển Trung tâm”.

Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 4 Đại diện cho nhà báo Đặng Thị Hàn Ny, Báo SGGP tặng 50 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tại buổi lễ tổng kết năm học, Trung tâm Võ Hồng Sơn cũng tiếp nhận tài trợ từ các tấm lòng hảo tâm. Trong đó, nhà báo Đặng Thị Hàn Ny, Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng 50 triệu đồng.
Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 5 Sở VH -TT TP HCM tặng 20 triệu đồng cho Trung tâm Võ Hồng Sơn. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 6 Sở LĐ-TB-XH TP HCM tặng 20 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 7
Đồng thời, Sở VH-TT TP HCM tặng 1 ti vi, 10 dù lớn che nắng sinh hoạt và ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM tặng 20 triệu đồng; Ông Nguyễn Anh Tài, Phó Công an Quận 11, TPHCM tặng 30 triệu đồng; Sở LĐ-TB-XH TPHCM tặng 20 triệu đồng.
Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 8 Tổng công ty Điện lực TPHCM tặng 30 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 9 Tập đoàn Đại Phúc tặng 200 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Nhiều học sinh Trung tâm Võ Hồng Sơn hòa nhập cộng đồng ảnh 10 Ông Lê Văn Mỵ, Công ty CP TM Hóc Môn  tặng 200 triệu đồng. Ảnh: NGUYỄN TRANG
Tổng Công ty Điện lực TPHCM tặng 30 triệu đồng; Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tặng 20 triệu đồng; Ông Lê Văn Mỵ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP TM Hóc Môn tặng 200 triệu đồng; Gia đình anh Huỳnh Thành Đạt, Giám đốc ĐHQG TPHCM tặng 10 triệu đồng và 345kg vải các loại; Ông Võ Khắc Thái, Bí thư Quận 7, TPHCM tặng 100 triệu đồng;… cùng nhiều tấm lòng hảo tâm khác.

Tin cùng chuyên mục