Nhiều nơi nóng rực trước khi đón không khí lạnh

Hôm qua 28-4, nhiệt độ cao nhất tại Đông Hà (Quảng Trị) là 44 độ C. Dự báo trong các ngày 29 và 30-4, sẽ có nơi vượt 44 độ C (có thể đạt tới 45 độ C) và vượt qua mốc kỷ lục 44,2 độ C đã ghi nhận được ở Tương Dương (Nghệ An) vào ngày 7-5-2023.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
IMG_8785.jpeg
Hàng ngàn người ra đảo Cát Bà (Hải Phòng) tránh nắng nóng trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm nay. Ảnh: VĨNH QUÂN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia và các chuyên gia khí tượng, mức nhiệt 44 độ C đo tại Đông Hà vào 14 giờ 58 chiều 28-4 là mức nhiệt cao thứ 3 trong lịch sử khí tượng nước ta (mức cao thứ 2 là 44,1 độ C quan trắc được tại Hồi Xuân (Thanh Hóa) vào ngày 6-5-2023).

IMG_8784.jpeg
Nhiệt độ 44 độ C tại Đông Hà chiều 28-4. Nguồn dữ liệu: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Hiện nay, nhiều mô hình của các đài khí tượng quốc tế đã thay đổi lại nhận định về “thời điểm đỉnh” của đợt nắng nóng này ở Việt Nam. Theo đó, đỉnh nhiệt của đợt nắng nóng này là ngày 30-4 thay vì 29-4, nhiệt độ cao nhất được dự báo sẽ vượt xa mức dự báo cách đây 4-5 ngày khoảng 1-2 độ C.

IMG_8783.jpeg
Người dân miền Bắc quan sát thấy mặt trời đỏ rực trong các ngày 27 và 28-4

Nguyên nhân nhiệt độ cao hơn vào ngày 30-4 là do có một khối không khí lạnh yếu ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam sẽ tạo áp suất không khí, gây hiệu ứng nóng bức trước không khí lạnh tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Một số mô hình dự báo nhiệt độ Hà Nội ngày 30-4 là 40 độ C.

Tin cùng chuyên mục