Nữ bộ đội tổ chức gian hàng 0 đồng dành cho phụ nữ nghèo tại Huế

Ngày 6-3, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức gian hàng 0 đồng, dành cho phụ nữ nghèo trên địa bàn TP Huế.

Nhiều phụ nữ khó khăn tại TP Huế lựa chọn hàng tại gian hàng 0 đồng do Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện
Nhiều phụ nữ khó khăn tại TP Huế lựa chọn hàng tại gian hàng 0 đồng do Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện

Gian hàng gồm các mặt hàng là nhu yếu phẩm như: dầu ăn, thịt hộp, bánh kẹo, mì gói… với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng do chị em hội viên Hội phụ nữ và cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế tình nguyện ủng hộ thực hiện. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 và kỷ niệm 28 năm Ngày truyền thống Phụ nữ Quân đội ngày 10-3.

Theo đó, thông qua phiếu mua hàng 0 đồng được tặng trước, mỗi người khi đến mua hàng tại gian hàng được lựa chọn những mặt hàng mà gia đình có nhu cầu, với giá trị khoảng 400.000 đồng/người. 

Nữ bộ đội tổ chức gian hàng 0 đồng dành cho phụ nữ nghèo tại Huế ảnh 1 Nhiều phụ nữ khó khăn tại TP Huế đến lựa chọn hàng tại gian hàng 0 đồng do Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên – Huế thực hiện

Đại diện Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, những phần quà tại gian hàng 0 đồng chưa thực sự lớn, nhưng việc làm của chị em hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phần nào chia sẻ, động viên những người phụ nữ lao động nghèo trên địa bàn TP Huế. Qua đó giúp họ vượt qua khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhất là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế của người nghèo.

Cùng với đó, hoạt động này còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên - Huế với cộng đồng, thực hiện tốt truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, chung tay giúp đỡ người nghèo, góp phần tô thắm thêm truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của Phụ nữ Việt Nam, thực hiện tốt phong trào Phụ nữ Quân đội phấn đấu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tin cùng chuyên mục