Trong cuộc họp tối 21-4, các nhà lãnh đạo Liên minh Iraq thống nhất (UIA), gồm 7 đảng của cộng đồng người Hồi giáo dòng Shiite (đảng nắm đa số ghế trong Quốc hội Iraq hiện nay), đã nhất trí đề cử ông Jawad Al Maliki vào chức Thủ tướng Iraq, thay thế Thủ tướng lâm thời Ibrahim al-Jaafari.
Ông Maliki (giữa) có nhiều khả năng trở thành Thủ tướng mới của Iraq.
Động thái này làm tăng hy vọng tháo gỡ được bế tắc trong tiến trình chính trị Iraq hiện nay, tạo điều kiện để sớm thành lập được chính phủ đoàn kết dân tộc ở Iraq.
Ông Maliki, 56 tuổi, là người thân cận và trung thành với Thủ tướng lâm thời Jaafari, và có vai trò quan trọng trên chính trường Iraq kể từ sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003.
Ngay lập tức, các phái của người Kurd và người Sunni trong Quốc hội Iraq đã tỏ ý ủng hộ ứng cử viên mới do phái Shiite đề cử.
Nguồn tin nội bộ các phái Iraq còn cho biết, cùng với quyết định trên, các đảng của người Shiite, Sunni và người Kurd cũng đã đạt được thoả thuận về một số vị trí cao cấp khác trong chính phủ cũng như các nhân vật sẽ giữ chức Tổng thống và Chủ tịch Quốc hội.
Dự kiến, Quốc hội Iraq sẽ nhóm họp ngày 22-4 để phê chuẩn nhân sự ban lãnh đạo nhiệm kỳ mới.
Trong khi đó, bạo lực vẫn tiếp diễn ở nhiều địa phương của Iraq trong ngày 21-4, làm ít nhất 21 người thiệt mạng, trong đó có 6 binh sĩ chính phủ.
H.N (Theo TTXVN)