Tệ nạn ma túy, thuốc lắc

Phải xử lý ngay từ trong trứng nước

Phải xử lý ngay từ trong trứng nước

Hôm qua 27-6, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã chủ trì hội nghị đánh giá một tháng triển khai Chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh các hoạt động tiêu cực trong quán bar, nhà hàng, karaoke, vũ trường và bàn giải pháp tiếp tục thực hiện chỉ thị.

Ngoài một số địa phương triển khai tốt như TPHCM, Hà Nội, Bình Dương..., vẫn còn một số địa phương, bộ ngành chưa quan tâm công tác này. Bên hành lang hội nghị, PV báo SGGP đã trao đổi với Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm quanh vấn đề này.

- Thưa Phó Thủ tướng, vừa rồi có ý kiến đề xuất quy hoạch các điểm kinh doanh karaoke vào các điểm tập trung. Ý kiến của Phó Thủ tướng ra sao?

Phải xử lý ngay từ trong trứng nước ảnh 1

Các thanh niên đi “lắc” tại quán cà phê Ben Ben (đường Trần Quang Khải, quận 1, TPHCM) bị công an bắt, chờ kết quả xét nghiệm ma túy.

- Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm: Với điều kiện nhà cửa, hạ tầng hiện nay của Hà Nội, TPHCM mà làm những điểm tập trung như Khâm Thiên (Hà Nội) ngày xưa là rất khó. Muốn làm, phải quy hoạch ngay từ ban đầu. Tuy nhiên, gom vào khu tập trung sẽ dễ quản lý hơn. Vì vậy, cần phải tiếp tục nghiên cứu vấn đề có tính khoa học này.

- Một số bộ ngành cho rằng việc chống sử dụng thuốc lắc gặp khó khăn do nó chưa được xem là ma túy. Một số khác đề nghị đánh thuế thật cao các karaoke, vũ trường...

- Tôi đã giao cho Bộ Y tế nghiên cứu vấn đề này. Tuy nhiên, thuốc lắc kích thích quá mức như vậy cần phải đưa vào danh mục ma túy cấm sử dụng. Về thuế, có cần thiết phải đánh thuế quá cao không? Không nên vì một số tụ điểm thiếu lành mạnh mà cấm kinh doanh. Cái chính là xử phạt thật nặng những người vi phạm.

- Hiện vẫn còn tư tưởng cho rằng đánh quá mạnh vào thuốc lắc, mại dâm, siết chặt quản lý karaoke sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh, du lịch...

- Hoàn toàn không ảnh hưởng. Phát triển kinh tế phải đi đôi với lành mạnh xã hội. Quan điểm đó là chỉ đạo nhất quán, không có gì phải ngần ngại, không được phép nhu nhược. Chúng ta không thể chần chừ, nhượng bộ, dung túng, khoan nhượng với những tệ nạn đang gây nhức nhối xã hội này.

Thời gian qua chúng ta bị động. Nay, phải xử lý ngay từ trong trứng nước. Công tác dự báo về diễn biến của các tệ nạn cần phải làm mạnh, sâu, xa hơn nữa để chủ động phòng ngừa. Chúng ta cũng chỉ mới đề cập đến tệ nạn ở vũ trường, karaoke, chưa nói đến tệ nạn ở các nhà nghỉ, cơ sở massage... Phải chống toàn diện, bất cứ nơi nào, chỗ nào.

Phải xử lý ngay từ trong trứng nước ảnh 2

Hai cô gái tại “động lắc” Ben Ben có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương phải nâng cao, quán triệt nhận thức trong phòng chống tệ nạn xã hội; nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra. Khi xảy ra những vụ việc lớn, phải quy trách nhiệm từ chủ tịch tỉnh, thành phố, huyện đến cấp xã. Phải nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân.

Riêng tệ nạn thuốc lắc, cần phải nhấn mạnh đến vai trò của gia đình, nhà trường. Chính các bậc phụ huynh chỉ lo kiếm tiền, để con cái trốn học, bỏ nhà đi qua đêm, là tiếp tay cho chuyện lắc.

- Thưa phó Thủ tướng, chúng ta đầu tư rất ít cho vui chơi giải trí, thiếu địa điểm sinh hoạt lành mạnh cho thanh niên. Chính phủ có biện pháp gì để giải quyết sự mất cân đối này?

- Đúng. Chúng ta chỉ lo kêu gọi đầu tư xây dựng các nhà máy, công xưởng mà thiếu hẳn các “nhà máy văn hóa”, nơi sản sinh ra những con người mới. Vừa rồi, Chính phủ đã chỉ đạo mỗi tỉnh phải xây dựng khu vui chơi giải trí. Tới đây, các quận-huyện, xã-phường cũng phải xây dựng điểm vui chơi, khu thể thao để thu hút thanh thiếu niên.

Chính phủ ưu đãi về đất đai, mặt bằng, thuế... để xã hội hóa hoạt động văn hóa, lấy xã hội hóa văn hóa làm nền tảng. Ở các thành phố lớn như Hà Nội cần phải xây dựng các khu vui chơi cho những thanh thiếu niên thích cảm giác mạnh. Thậm chí, cần phải tiếp cận với việc xây dựng khu, trường đua mô tô, xe máy cho thanh niên.

- Xin cảm ơn Phó Thủ tướng. 

KIẾN QUỐC

Bộ trưởng Bộ VH-TT Phạm Quang Nghị:
Muốn kinh doanh karaoke phải được hộ liền kề chấp thuận

Bộ VH-TT vừa trình dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lãnh vực văn hóa-thông tin; dự thảo Nghị định về Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng. Hết tháng 7-2005, chúng tôi sẽ hoàn thành quy hoạch ngành nghề, lãnh vực kinh doanh có điều kiện. Các văn bản này đã được điều chỉnh theo hướng tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm; tăng các mức phạt bổ sung như đình chỉ, rút giấy phép kinh doanh. Kinh doanh karaoke phải bảo đảm các nguyên tắc: cách xa trường học, bệnh viện, công sở, nơi thờ tự tín ngưỡng, chùa chiền; mỗi quận, huyện, xã phường chỉ được tối đa là mấy điểm, không phải muốn mở bao nhiêu điểm karaoke cũng được... Một điểm mới trong dự thảo là muốn mở cơ sở kinh doanh karaoke, phải được sự đồng ý của các hộ liền kề; hay quy định mỗi phòng chỉ được bố trí một nhân viên phục vụ.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm:
Nếu không quyết liệt, chúng ta sẽ phải trả giá

Chúng ta đang “mất bò mới lo làm chuồng”, tiền kiểm, hậu kiểm đều yếu. Trong khi, các tệ nạn xã hội như buôn bán ma túy, kinh doanh trên thân xác phụ nữ... là siêu lợi nhuận nên chết họ cũng phạm tội. Vừa rồi, khi chúng tôi đấu tranh gắt gao, một số bộ, ngành địa phương cho rằng chúng tôi làm ảnh hưởng đến đầu tư, du lịch (?!). Nhưng, lệch lạc về kinh tế ta có thể sửa chữa trong vài năm chứ lệch lạc về xã hội thì phải trả giá bằng mấy thế hệ. Ngay như Thủ tướng Campuchia đã tuyên bố nền kinh tế nước này không cần đến những đồng tiền từ mại dâm, tệ nạn. Ông sẵn sàng cho máy ủi các quán karaoke sử dụng gái mại dâm, ma túy.

Hiện nay, những thanh niên “choai choai” phạm tội rất nhiều, trên 13.500 học sinh, sinh viên thường bỏ nhà đi qua đêm, quậy tới sáng. Chúng ta nói mở quán bar, vũ trường để thu hút khách nước ngoài, nhưng thực tế, khách vào đây toàn thanh niên. Cho nên, cần phải thống nhất quan điểm kiên quyết loại trừ mại dâm, ma túy, thuốc lắc để cứu thanh niên của chúng ta. Chúng tôi sẽ đấu tranh liên tục, không làm theo kiểu “chiến dịch”.

Tin cùng chuyên mục