Pháp xét điểm để tốt nghiệp

Gần 740.000 học sinh lớp 12 của Pháp sẽ không phải thi tốt nghiệp do dịch Covid-19. Thay vào đó, Bộ Giáo dục Pháp quyết định, chỉ cần điểm bài kiểm tra 3 quý trong năm học trung bình đạt 10/20 trở lên là đủ tốt nghiệp, còn nếu từ 8 đến dưới 10/20 điểm sẽ thi vớt vào tháng 9. 
Pháp sẽ không tổ chức thi tú tài năm 2020
Pháp sẽ không tổ chức thi tú tài năm 2020

Trước Pháp, Hà Lan cũng thông báo sẽ bỏ các bài kiểm tra quan trọng cuối năm cho học sinh sắp tốt nghiệp. Bộ Giáo dục Hà Lan cho hay, việc đậu hay trượt sẽ được quyết định dựa trên điểm số mà học sinh nhận được trong năm học.

Các trường phổ thông và đại học ở Pháp buộc phải đóng cửa từ đầu tháng 3 do dịch Covid-19 hoành hành tại châu Âu. Theo Bộ trưởng Giáo dục Pháp Jean-Michel Blanquer, việc cho học sinh trở lại trường vào tháng 5 vẫn chỉ là dự kiến. Tuy nhiên, để bác bỏ chỉ trích cho rằng việc này khiến “bằng cấp hạ giá”, Bộ Giáo dục Pháp cho kéo dài chương trình học thêm 1 tháng (đến ngày 4-7). Trong thời gian này, học sinh sẽ được đánh giá dựa trên các bài tập về nhà, mức độ hoàn thành môn học. Ngoài ra, ngành giáo dục nước này sẽ tăng cường các lớp học vào tháng 6 để bù đắp khoảng thời gian tạm ngưng do dịch bệnh.

Việc không thi cuối cấp được báo chí Pháp gọi là biến cố lịch sử của nước này. Quyết định miễn thi này không phải ai cũng hài lòng. Rất nhiều học sinh vốn lơ là với điểm số trong lớp thường đặt cược vào kỳ thi cuối năm nhằm lấy hạng ưu hoặc tối ưu để có thể trúng tuyển vào các trường danh tiếng giờ đang ngồi trên đống lửa. Biện pháp lịch sử này cũng là thông điệp gửi đến phụ huynh học sinh rằng, họ đã thấy trước lộ trình học của con em mình và phải chấp nhận cho dù từ đây đến mùa hè tình hình dịch có diễn biến thế nào đi chăng nữa.

Tin cùng chuyên mục