Ngày 23-7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ 0 giờ đến 7 giờ cùng ngày, đơn vị đã rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm xe khách, xe tải và các loại phương tiện khác, có dấu hiệu vi phạm.
Trong đó, thông tin của 18 phương tiện đang lưu thông trên cao tốc, gồm 8 xe khách, 6 xe tải và 4 xe đầu kéo, được chuyển đến các đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc để kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp vi phạm. Trong đó, 2 trường hợp điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc; 1 trường hợp lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng thiết bị không hoạt động; 1 trường hợp không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe.
Lực lượng chức năng đã lập biên bản đối với các doanh nghiệp là chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm.
Cục Cảnh sát giao thông cũng phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu làm việc quá thời gian quy định. Cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, gửi thông báo đến doanh nghiệp và lái xe để xử lý.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và camera trên phương tiện được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách, hàng hóa và phòng ngừa tai nạn giao thông.