Phát hiện “xưởng” sản xuất bột ngọt giả

Khám xét tại địa chỉ bà Ong Thị Dung cung cấp, công an phát hiện, thu giữ thêm một số lượng lớn bột ngọt giả và bột ngọt xá do Trung Quốc sản xuất. 
Công an quận Bình Tân khám xét "xưởng" sản xuất bột ngọt giả của bà Ong Thị Dung
Công an quận Bình Tân khám xét "xưởng" sản xuất bột ngọt giả của bà Ong Thị Dung

Ngày 16–1, Công an quận Bình Tân, TPHCM cho biết, đang khẩn trương điều tra, xử lý bà Ong Thị Dung, 50 tuổi, ngụ quận 8 về hành vi “Sản xuất hàng giả”. 

Trước đó, từ tin báo của quần chúng, trưa 15-1, các trinh sát Đội cảnh sát Kinh tế - Công an quận Bình Tân phối hợp với Công an phường An Lạc A đã dừng xe để kiểm tra hành chính bà Ong Thị Dung khi người này đang điều khiển xe gắn máy chở 3 bao hàng.

Kiểm tra các bao hàng này, công an phát hiện bên trong chứa tổng cộng 186 gói bột ngọt với tổng trọng lượng 96kg. 

Làm việc với công an, bà Ong Thị Dung không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số bột ngọt trên và cũng quanh co, không thừa nhận 3 bao hàng trên xe là của mình. Tuy nhiên, qua đấu tranh của công an, bà Ong Thị Dung đã khai nhận số bột ngọt trên là hàng giả do bà sản xuất tại một căn nhà nằm trên đường Lê Đình Cẩn, quận Bình Tân.

Khám xét tại địa chỉ bà Ong Thị Dung cung cấp, công an phát hiện, thu giữ thêm 1.405 gói bột ngọt với tổng trọng lượng 818kg và 500kg bột ngọt xá (là bột ngọt rời, không có bao kiện, đóng thùng) do Trung Quốc sản xuất. 

Bà Ong Thị Dung khai, do thấy nhu cầu tiêu thụ bột ngọt trên thị trường tăng cao ở thời điểm cuối năm, cận tết nên từ đầu tháng 1-2018 bà mua nguyên liệu bột ngọt trôi nổi có nguồn gốc từ Trung Quốc về chế biến lại, sau đó đóng gói, in nhãn hiệu thương hiệu có trên thị trường rồi bán ra thị trường với giá cao hơn gấp đôi so với giá vốn. 

Hiện vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục