Phụ nữ là tấm gương tuyên truyền về văn hóa giao thông trong gia đình và xã hội

Sáng 19-9, tại TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức Chương trình truyền thông, giao lưu sáng kiến “Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”, nhằm hưởng ứng Tháng An toàn giao thông năm 2023.
Các đại biểu tham dự chương trình
Các đại biểu tham dự chương trình

Tham dự có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Lê Thị Thanh Loan, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Phước; cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành liên quan và đông đảo phụ nữ, học sinh THPT trong tỉnh.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại chương trình
Bà Tôn Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Chương trình là dịp cho hội viên chia sẻ về cách làm hay, cũng như giao lưu sáng kiến truyền thông với những tiểu phẩm được chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và hình thức thể hiện. Nội dung truyền tải thông điệp ý nghĩa về “Gia đình có trách nhiệm thực hiện an toàn giao thông”, từ đó tăng cường vai trò giáo dục của gia đình, đặc biệt nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông của các thành viên trong gia đình; xây dựng văn hóa giao thông trong cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân tỉnh Bình Phước.

Tiểu phẩm “An toàn giao thông cho trẻ em - trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước biểu diễn tại chương trình
Tiểu phẩm “An toàn giao thông cho trẻ em - trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên trong gia đình” do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước biểu diễn tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, bà Tôn Ngọc Hạnh mong rằng mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ tham dự chương trình sẽ nâng cao ý thức về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trở thành tấm gương trong tuyên truyền về văn hóa giao thông đến các thành viên gia đình và cộng đồng xã hội.

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Một tiết mục văn nghệ tại chương trình

Dịp này, 5 học sinh khó khăn bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông được nhận hỗ trợ từ Chương trình “Mottainai trao yêu thương, nhận hạnh phúc”.

Cũng dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng 100 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch Covid-19 nhân dịp năm học mới, mỗi suất 500.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục