Quận 3, quận 8 tổ chức thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Ngày 18-11, UBND quận 3 cho biết, vào 20 giờ 35 ngày 19-11, quận 3 tổ chức thả hoa đăng tại chùa Pháp Hoa (số 870 Trường Sa, phường 14, quận 3). 

Chùa Pháp Hoa trên đường Trường Sa (quận 3), là địa điểm thả hoa đăng tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. Ảnh: CHÙA VIỆT

Trước đó, vào lúc 20 giờ ngày 19-11, cũng tại địa điểm chùa Pháp Hoa, quận 3 sẽ kết nối trực tuyến buổi lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 từ Hội trường Thống Nhất.

Dự kiến, có 150 đại biểu tham dự. Trong đó, có 60 thân nhân đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, quận 3 thực hiện khử khuẩn tại khu vực tổ chức lễ tưởng niệm, thực hiện 5K, phân lối đi 1 chiều đến khu vực thả đèn hoa đăng.

Cùng lúc với thả đèn hoa đăng tại chùa Pháp Hoa trên đường Trường Sa, ở phía đối diện chùa, phường Võ Thị Sáu (quận 3) tổ chức thả 100 đèn trên bờ kè đường Hoàng Sa.

Các phường 9, 13, 14, phường Võ Thị Sáu vận động người dân đồng loạt tắt đèn vào lúc 20 giờ 30 ngày 19-11. 

Ngày 18-11, UBND quận 8 cho biết, vào 20 giờ 32 tối 19-11, quận 8 tổ chức thả đèn hoa đăng tại tuyến kênh Tàu Hủ (quận 8). Địa điểm thả hoa đăng là chùa Long Hoa (số 360A Bến Bình Đông, phường 15, quận 8). Dự kiến có 120 đèn hoa đăng được thả tại đây.

Trước đó, vào lúc 20 giờ tối 19-11, cũng tại địa điểm chùa Long Hoa, quận 8 sẽ kết nối trực tuyến buổi lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 từ Hội trường Thống Nhất.

Dự kiến, tại địa điểm chùa Long Hoa, có 100 đại biểu tham dự. Trong đó, có 20 thân nhân, gia đình các nhân viên y tế, lực lượng tuyến đầu và tình nguyện viên đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ chống dịch và đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19.

Quận 8 vận động các chùa, nhà thờ trên địa bàn quận cùng đánh chuông tưởng niệm vào lúc 20 giờ 30 tối 19-11. Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân sinh sống trên địa bàn quận 8 tắt đèn và thắp nến tưởng niệm đồng bào đã tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19. 

Tin cùng chuyên mục