Quảng Ngãi: Container trôi dạt vào bờ biển đã xác nhận chủ sở hữu

Ngày 20-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (BĐBP Quảng Ngãi) xác nhận, đơn vị đã nhận được báo cáo của thuyền trưởng tàu Pacific Express về sự cố thiên tai làm một số container rơi xuống vùng biển khu vực miền Trung.

Theo đó, tàu Pacific Express thuộc quyền quản lý và khai thác của Công ty vận tải biển Gemadept, do ông Phạm Công Thẳng làm thuyền trưởng. Ngày 15-12, tàu vận chuyển 501 teus (tương đương với 501 container, loại 20 feet) rời cảng Sài Gòn đến cảng Hải Phòng. Khoảng 17 giờ ngày 17-12, trong lúc hành trình đi ngang qua vùng biển Hòn Ông, gần cửa biển Đà Nẵng thì bị sóng lớn đánh mạnh làm rơi 10 container xuống biển.

Container bị sóng đánh rơi xuống biển dạt vào bờ biển cảng Dung Quất

Container bị sóng đánh rơi xuống biển dạt vào bờ biển cảng Dung Quất

Đến ngày 18-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện 2 container, loại 40 feet trôi dạt vào bờ biển thôn Tuyết Diêm 1 (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Đồng thời, Đồn Biên phòng Bình Hải cũng phát hiện 1 container tại thôn Phước Thiện (xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) nhưng đã bị hư hỏng hoàn toàn.

Bộ đội Biên phòng đang kiểm tra container rơi xuống biển trôi dạt vào cảng Dung Quất

Bộ đội Biên phòng đang kiểm tra container rơi xuống biển trôi dạt vào cảng Dung Quất

Cả 3 container này đều ghi chữ GEMADEPT và LOGISTICS, bên trong container có nhiều thiết bị điện tử, điện lạnh.

Qua đối chiếu thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cũng đã trao đổi với phía Công ty Gemadept để xác nhận chủ sở hữu.

Sau khi phía tàu Pacific Express thông tin sự cố làm 10 container trên tàu rơi xuống biển, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra tuyến biển nhằm phát hiện, quản lý kịp thời hàng hóa trôi dạt.

Tin cùng chuyên mục