Trong mấy ngày qua, dư luận ở tỉnh Quảng Ninh đang quan tâm đến sự kiện ông Nguyễn Duy Hưng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, bị một đối tượng giang hồ được coi là “trùm” trong hoạt động khai thác than lậu, đánh tiếng sẽ cử người theo dõi để hãm hại. Lý do là hiện ở “vùng mỏ” đang diễn ra tình trạng khai thác, vận chuyển và buôn bán than lậu rất nóng bỏng, quy mô lớn, không chỉ làm thất thoát nguồn tài nguyên của quốc gia mà còn gây mất an ninh trật tự do các đối tượng giang hồ, bè đảng tranh giành, cát cứ khu, bãi làm ăn…
Và với tư cách của một Bí thư Tỉnh ủy, ông Nguyễn Duy Hưng đã ra lệnh xác minh, truy quét và xử lý thật nghiêm minh những đối tượng đang tổ chức khai thác, kinh doanh than lậu, để trả lại môi trường trong lành cho “đất mỏ”.
Ngay lập tức, các đơn vị chức năng đã được triển khai. Sau 2 ngày (8 và 9-4) ra quân mai phục trên tuyến đường biển từ huyện đảo Vân Đồn đến thị xã Móng Cái, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt được tới 82 chiếc tàu vận chuyển trên 80.000 tấn than lậu đang trên đường chở sang Trung Quốc.
Đến ngày 10-4, Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh lại bắt giữ thêm 19 tàu đang vận chuyển gần 20.000 tấn than các loại. Chỉ trong 3 ngày, riêng lực lượng bộ đội biên phòng đã bắt được hơn 100.000 tấn than lậu được xác định là nguồn than khai thác “chui”, sau đó vận chuyển sang Trung Quốc để tiêu thụ mà không hề có giấy phép của cơ quan chức năng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã chỉ đạo phải phân loại cụ thể từng tàu, đối tượng vi phạm, từng loại than để đưa ra các mức xử lý nghiêm túc.
Trên đất liền, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh cũng được tung vào cuộc “vây bắt” than lậu. Theo đại tá Nguyễn Hữu Tước - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh - sau đợt ra quân, lực lượng công an đã đánh sập 189 cửa lò than “thổ phỉ”, xóa 68 điểm khai thác than trái phép, đình chỉ 29 điểm thu gom than trái phép và tịch thu 30.000 tấn than với trị giá 10 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 11 vụ với 21 đối tượng có liên quan đến hoạt động khai thác tiêu thụ than trái phép. Ngoài ra, chính quyền các địa phương cũng phát hiện và bắt giữ hàng trăm vụ vận chuyển than trái phép bằng ô tô, đánh sập hàng trăm lò than “thổ phỉ”, trục xuất nhiều đối tượng khai thác than trái phép ra khỏi địa bàn.
Đây là cuộc ra quân ráo riết và quy mô, mang tính cương quyết nhất từ trước đến nay ở đất mỏ. Mặc dù bị đối tượng “trùm” giang hồ trong hoạt động buôn lậu than “đánh tiếng” sẽ hãm hại nhưng ông Nguyễn Duy Hưng vẫn khẳng định sẽ kiên quyết xóa bỏ tình trạng khai thác và kinh doanh than trái phép hiện nay ở tỉnh Quảng Ninh.
Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng thừa nhận, sở dĩ tình trạng khai thác và kinh doanh than lậu diễn ra phức tạp, số vụ vi phạm ngày càng gia tăng, trữ lượng than bị xuất lậu lớn… là do cấp ủy, chính quyền một số địa phương, doanh nghiệp, các ngành chức năng chưa làm hết trách nhiệm. Đặc biệt, một số ít cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh than đang có biểu hiện làm ngơ, tiếp tay cho hoạt động khai thác, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu than trái phép.
Văn Phúc Hậu