
Hôm nay, 13-3, Công ty quản lý Quỹ Đầu tư VinaCapital cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký đầu tư hơn 300 triệu USD vào Quỹ đầu tư bất động sản của công ty (Quỹ VinaLand), gấp hơn 6 lần so với mục tiêu gây quỹ ban đầu.

VinaLand dự kiến sẽ đầu tư vào 5 lĩnh vực bất động sản là văn phòng, khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp và khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí. (Ảnh minh họa)
Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinaCapital Horst Geicke cho biết việc lượng vốn đăng ký vào Quỹ VinaLand tăng vọt so với dự kiến hồi tháng 11-2005 chủ yếu do môi trường đầu tư vào Việt Nam đã được cải thiện nhiều trong 4 tháng qua, kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh và các cơ hội đầu tư vào Việt Nam ngày càng trở nên rõ ràng và hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 13-3, Hội đồng Quản trị công ty VinaCapital đã quyết định đưa ra con số đóng lại của Quỹ VinaLand là 200 triệu USD, có nghĩa là công ty sẽ từ chối một số nhà đầu tư đã đăng ký. Với số vốn 200 triệu USD này, Quỹ VinaLand cũng đã là Quỹ đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.
Ông Horst giải thích rằng số vốn 200 triệu USD là phù hợp với hoạt động của quỹ trong 9 tháng tới. Sau thời gian này, nếu hoạt động có hiệu quả, Quỹ sẽ tiếp tục huy động thêm nguồn vốn đầu tư.
VinaLand dự kiến sẽ đầu tư vào 5 lĩnh vực bất động sản là văn phòng, khu thương mại, khu dân cư, khu công nghiệp và khu nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, trong đó ưu tiên các dự án tại các địa phương trọng điểm là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nha Trang, Hội An và Đà Nẵng.
Tổng Giám đốc Capital Don Lam cho biết ngày 22-3 tới Quỹ VinaLand sẽ được niêm yết trên Thị trường Đầu tư lựa chọn của Sở Giao dịch chứng khoán Luân Đôn (Anh). Đây sẽ là quỹ công chúng đầu tiên chuyên đầu tư vào bất động sản tại Việt Nam.
Giám đốc phụ trách hoạt động đầu tư bất động sản của VinaCapital, ông Peter Dinning, khẳng định đây là thời điểm rất thích hợp cho hoạt động của Quỹ đầu tư riêng cho thị trường bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang có nhiều thay đổi tích cực trong các lĩnh vực như kinh tế, luật pháp và nhân lực.
AT (Theo TTXVN)