Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông 35m: Hội ý tìm phương pháp có thể tiếp cận các ống cọc

Trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đang hội ý với chuyên gia để có giải pháp phù hợp thực tế...
Vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông 35m: Hội ý tìm phương pháp có thể tiếp cận các ống cọc

Sáng 5-1, thông tin với báo chí, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Từ tối qua đến giờ, lực lượng cứu hộ vẫn làm việc xuyên đêm nhưng chưa đưa được thi thể bé T.L.H.N. lên mặt đất.

Theo ông Đoàn Tấn Bửu, trở ngại địa chất ở phần đất sâu nên các lực lượng đang hội ý với chuyên gia để có giải pháp phù hợp thực tế.

“Các chuyên gia đã hội ý để tìm phương pháp có thể tiếp cận được toàn bộ ống cọc ở đoạn đầu tiên để đưa lên mặt đất. Sau đó tiếp cận đoạn thứ 2, đưa lên mặt đất để cứu hộ em bé”, ông Đoàn Tấn Bửu nói.

Đây là phương án sẽ có những khó khăn nhưng phải được đánh giá, nghiên cứu, hội ý chặt chẽ để khi triển khai thực hiện sớm có kết quả.

“Do đặc điểm phức tạp của địa chất, ống cọc đưa xuống sâu nên khi đưa lên lại rất khó khăn. Do đó, các chuyên gia vẫn đang bàn thảo kỹ lưỡng để tiếp tục triển khai khẩn cấp các biện pháp cứu hộ”, ông Bửu nói.

Tối qua 4-1, theo ông Đoàn Tấn Bửu, bé T.L.H.N (10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, tại vị trí móng cọc cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình đã tử vong, sau gần 100 giờ cứu hộ.

Tin cùng chuyên mục