
Ông Phan Mười, Phó Giám đốc Sở GT-VT Kon Tum thừa nhận có tình trạng sạt lở và việc này cũng đã được Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum (đơn vị ký hợp đồng với Sở GT-VT Kon Tum thực hiện nhiệm vụ quản lý và bảo dưỡng tuyến đường) báo cáo bằng văn bản.
Sở GT-VT tỉnh Kon Tum cũng cung cấp báo cáo số 48 ngày 11-6 của Công ty Cổ phần xây dựng và quản lý công trình giao thông Kon Tum. Theo báo cáo này, tại đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông - Ngọc Linh có 3 điểm sạt lở. Điểm 1 sạt taluy âm bên trái, lún 1/2 mặt đường (chiều dài 20m, rộng 3m, sâu 0,5m). Điểm sạt lở 2 sụt taluy dương bên phải, đất tràn ra mặt đường (chiều dài 50m, rộng 3m). Vị trí 3 sụt taluy dương bên phải, đất tràn ra mặt đường (chiều dài 100m, rộng 6m, cao 0,5m). Tuy nhiên báo cáo này không thấy đề cập điểm sạt lở đá ngay khúc cua che khuất tầm nhìn và đang có dấu hiệu sạt lở rộng thêm mà báo đã phản ánh.

Theo ông Mười, nếu sạt lở làm tắc đường thì bằng mọi giá phải tìm cách thông tuyến. Tuy nhiên thực tế các điểm sạt lở báo phản ánh vẫn đang đảm bảo lưu thông nên chỉ đạo duy trì hiện trạng chứ chưa thể khắc phục ngay.
Trả lời câu hỏi về việc lúc nào ngành chức năng sẽ “bắt tay” vào khắc phục sửa chữa các điểm sạt lở để đảm bảo an toàn giao thông, ông Mười nói, muốn sửa thì phải báo cáo xin ý kiến của UBND tỉnh. Tuy nhiên hiện sở vẫn chưa báo cáo.
“Sự việc vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị lên kế hoạch rà soát lại tình trạng sạt lở trên tuyến đường. Trên cơ sở số liệu báo cáo của đơn vị quản lý đường, sở sẽ mời các đơn vị liên quan đi kiểm tra, xác định khối lượng thiệt hại, đề xuất phương án xử lý. Sau đó mới báo cáo UBND tỉnh, thống nhất chủ trương mới tiến hành khắc phục được”, ông Mười nói thêm.
Trước đó, như Báo SGGP Online đã phản ánh, đoạn tuyến đường Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) – Ngọc Linh (huyện Đắk Glei, từ km0+00 – km21+495, thuộc tuyến đường Ngọc Hoàng - Măng Bút - Tu Mơ Rông-Ngọc Linh) có chiều dài 21km, giá trị xây lắp 479 tỷ đồng trong nhiều tuần qua bị sạt lở nặng, đất đá tràn che xuống mặt đường. Có vị trí đá bị sạt lở ngay khúc cua che khuất tầm nhìn. Khu vực đỉnh Ngọc Linh nằm trên núi cao, sương mù bao phủ nhiều thời điểm nên sau khi tình trạng sạt lở xảy ra, việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều hiểm họa.
Được biết, đoạn đường do Sở GT-VT Kon Tum làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công đoạn gồm nhiều nhà thầu, trong đó có Công ty TNHH Tuấn Dũng và Công ty Cổ phần cầu đường New Sun. Đoạn đường hết hạn bảo hành từ tháng 9-2017. Đây cũng là đoạn đường xảy ra nhiều điểm lún, nứt, toát mặt đường mà Báo SGGP Online cũng đã có nhiều bài viết phản ánh trước đó.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Phát hiện hài cốt liệt sĩ cùng di vật tại Khe Sanh
-
''Thần y'' trong clip vỗ tai, kéo lưỡi là... sinh viên học viện âm nhạc
-
Vụ Thủy lợi… gây bất lợi: Khẩn trương khắc phục bất cập, đẩy nhanh tiến độ
-
Vận hành hệ thống camera giám sát trên quốc lộ 51
-
Cảnh sát giao thông bố trí tối đa lực lượng đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ
-
Công an triệu tập ban quản trị cũ chung cư Phú Hoàng Anh
-
Chuyển hóa các khu dân cư có nguy cơ cháy cao
-
Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất tại miền núi huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi
-
Quét mã QR kiểm tra, yêu cầu điều chỉnh thông tin cử tri qua mạng
-
Dân mua thú hoang dã giao cho kiểm lâm thả về rừng