Bệnh nhân cho biết, bản thân có tiền sử đái tháo đường (ĐTĐ), trước đó đã phát hiện đục thủy tinh thể, nhưng do lượng đường trong máu cao, huyết áp không ổn định nên chưa thể thực hiện phẫu thuật. Sau đó, do công việc bận rộn nên bệnh nhân “bỏ lơ” bệnh. Đến khi mắt mờ nhiều, gần như không thấy gì, bệnh nhân mới đến thăm khám.
Theo bác sĩ Trần Hiếu, Khoa Mắt, BV Gia An 115, phẫu thuật đục thủy tinh thể ở bệnh nhân ĐTĐ phức tạp hơn và nhiều nguy cơ biến chứng hơn do nhân dai, dính. Do đó, các bác sĩ Khoa Mắt đã phối hợp cùng các bác sĩ chuyên khoa Nội tiết kiểm soát tốt bệnh ĐTĐ cho bệnh nhân rồi tiến hành phẫu thuật một cách cẩn trọng. Cuộc phẫu thuật kéo dài 10 phút, hiện thị lực của bệnh nhân đã phục hồi tốt 10/10.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Sở y tế TPHCM đề xuất mua 5 triệu liều vaccine Covid-19
-
Các y, bác sĩ ở Gia Lai được tiêm vaccine Covid-19
-
Ngày đầu tiêm vaccine Covid-19: Sức khỏe 377 người được tiêm đều ổn định
-
Sáng nay 9-3, không có ca mắc mới Covid-19, chùa Hương đón du khách từ 13-3
-
Từ 9-3, một số hoạt động kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại trừ vũ trường, quán bar, karaoke
-
377 người tiêm vaccine ngày đầu tiên
-
Nhiều người tử vong sau thời gian ăn uống ở “Tết chuồng trâu”
-
TPHCM sẽ mở lại một số hoạt động khi đảm bảo các điều kiện, tiêu chí an toàn với dịch Covid-19
-
Buồn chuyện gia đình, người phụ nữ uống gần 200 viên thuốc
-
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có người điều hành mới