

Nhà hát Con sò
Nguồn tin từ Australia cho biết, hôm nay, 30-11, Nhà hát Con sò tắt hết đèn trên mái để tưởng nhớ kiến trúc sư tài danh người Đan Mạch, Jorn Utzon, cha đẻ nhà hát này, đã qua đời ngày 29-11 sau một cơn đau tim, thọ 90 tuổi.
Bộ trưởng Văn hóa Đan Mạch ca ngợi: “Với tài năng của mình, ông Jorn Utzon đã đưa Đan Mạch nổi tiếng trên bản đồ thế giới”.
Trong cuộc thi năm 1957, bản vẽ Nhà hát Con sò của Utzon đã vượt qua 233 ý tưởng từ khắp thế giới gửi về Australia.
Nhà hát dài 185m, ngang 120m, được xây dựng trên mũi đất Bennelong nằm nhô hẳn ra cảng, nhìn qua cầu cảng Sydney nổi tiếng.

Jorn Utzon
Tuy là cha đẻ công trình nổi tiếng thế giới này nhưng ông Utzon chưa bao giờ đặt chân đến thăm “đứa con” của mình sau khi xảy ra nhiều tranh cãi quanh chi phí xây dựng nhà hát khiến ông giận dữ và tự rút tên khỏi danh sách xây dựng công trình vào năm 1966.
Lúc đầu, Chính phủ Australia dự tính vào năm 1963 nhà hát sẽ hoàn thành với kinh phí 7 triệu đô la Australia.
Tuy nhiên, trong thực tế một Nhà hát Con sò Sydney đã ra đời với kinh phí 102 triệu đô la Australia và mất 18 năm (1959-1973) mới hoàn thành.
Nhà hát Con sò Sydney mở cửa vào năm 1973 và người cắt băng khánh thành là Nữ hoàng Elizabeth II.
H.X.