Thăm hỏi ngư dân Quảng Ngãi bị cháy 2 tàu cá

Chiều ngày 14-10, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chủ 2 tàu cá bị cháy khi đang neo đậu tại bến.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn chia sẻ đối với gia đình ngư dân Huỳnh Phi Hổ (thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn) đối với sự cố cháy 2 tàu cá neo đậu tại bến Cây Bàng (thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông). UBND huyện Bình Sơn hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình; đồng thời, Đồn Biên phòng Bình Thạnh và Bình Đông cũng hỗ trợ gần 7 triệu đồng cho gia đình ngư dân này.

Huyện Bình Sơn hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

Huyện Bình Sơn hỗ trợ ngư dân có tàu bị cháy

Khoảng gần 3 giờ 15 phút sáng nay, 2 chiếc tàu cá của chủ tàu Huỳnh Phi Hổ đang neo đậu tại bến neo đậu tàu thuyền xóm Cây Bàng (thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông) thì bốc cháy dữ dội.

Chiếc tàu bị chìm sau vụ cháy

Chiếc tàu bị chìm sau vụ cháy

Sau hơn 3 giờ, lực lượng chức năng mới dập tắt được đám cháy. Trong số 2 chiếc tàu bị cháy có 1 chiếc mang số hiệu QNg-90997 TS bị chìm hoàn toàn. Chiếc còn lại mang số hiệu QNg-97206 TS bị chìm 1 nửa. Thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Chiếc tàu này ông Hổ mới mua từ một chủ tàu ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi vào ngày 13-10, không may xảy ra cháy rạng sáng 14-10.

Chiếc tàu này ông Hổ mới mua từ một chủ tàu ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi vào ngày 13-10, không may xảy ra cháy rạng sáng 14-10.

Tin cùng chuyên mục