Vụ bắt cóc con tin Hàn Quốc: Gần đạt được thỏa thuận thả con tin

Ngày 9-8, Tỉnh trưởng tỉnh Ghazni, ông Marajudin Pahthan, cho biết, các quan chức Hàn Quốc và Taliban đã gần đạt được thỏa thuận về địa điểm tổ chức một cuộc gặp trực tiếp giữa hai bên nhằm thương lượng về các điều kiện thả con tin. Nhiều khả năng địa điểm này sẽ được thống nhất trong 2 ngày tới.

Ngoài khả năng Taliban đòi Chính phủ Afghanistan thả tù nhân, còn có khả năng phía Hàn Quốc sẽ trả tiền chuộc cho Taliban để đổi lấy tự do cho 21 con tin còn lại. Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét kế hoạch sẽ rút các tổ chức cứu trợ khỏi Afghanistan trong vòng 1 tháng để đảm bảo an toàn cho những nhân viên Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực này.

Hiện 21 con tin Hàn Quốc đang bị chia thành 4 nhóm, giam giữ tại các địa điểm ở tỉnh Ghazni, huyện Qarabagh và huyện Andar. Sức khỏe của 2 con tin bị ốm nặng đã hồi phục nhờ vào số thuốc men do Afghanistan và Hàn Quốc cung cấp.

P.N. (Theo Yonhap, THX)

Thông tin liên quan

- Lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với các con tin

- Chưa thỏa thuận được địa điểm tiến hành đàm phán

- Tỉnh trưởng Ghanzi tố cáo ISI tiếp tay Taliban bắt cóc con tin Hàn Quốc

Tin cùng chuyên mục