Đảng Công lý và Phát triển (AKP) đang cầm quyền hiện nay tại Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7-6 đã lên án quyết định của Tòa án Hiến pháp nước này, trong đó có điều khoản bác bỏ kế hoạch của Chính phủ và Quốc hội nước này cho phép phụ nữ mang khăn trùm đầu đến trường đại học. Tòa này nói rằng việc chính phủ dự định bỏ lệnh cấm choàng khăn đã vi phạm các nguyên tắc thế tục ghi trong Hiến pháp.
Phó Chủ tịch AKP Dengir Mir Mehmet Firat tuyên bố chính tòa án đã vi hiến. Ông nói tòa này chỉ được quyền xem xét các luật mà Quốc hội đã thông qua chứ không được quyết định nội dung của luật. Ông Firat đã phát biểu sau khi Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan chủ trì một cuộc họp khẩn cấp kéo dài 6 tiếng đồng hồ. Ông nói: “Quyết định của tòa là can thiệp trực tiếp vào quyền lực của Quốc hội. Đây là sự vi phạm quy định phân quyền”.
Hàng trăm người, trong có nhiều phụ nữ choàng khăn trên đầu, đã biểu tình tại một số thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ để bày tỏ sự bất bình trước phán quyết của tòa án. Phán quyết này có thể đưa đến việc AKP bị cấm hoạt động.
Theo công tố viên trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, AKP làø “trung tâm của các hoạt động phi thế tục” và ông sẽ tìm cách giải thể AKP. 71 đảng viên AKP, trong có cả thủ tướng và tổng thống, cũng có thể sẽ bị cấm tham gia hoạt động đảng phái chính trị trong 5 năm.
Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ bình luận rằng phán quyết chặn luật này là “thất bại chính trị” to lớn nhất của Thủ tướng Erdogan kể từ khi AKP lên cầm quyền vào năm 2002.
H.Q. (Theo BBC)