Khắc phục hậu quả bão số 1

27 tàu cùng 613 ngư dân và 19 thi thể đã về đất liền

Xét nghiệm miễn phí ADN cho nạn nhân
27 tàu cùng 613 ngư dân và 19 thi thể đã về đất liền
27 tàu cùng 613 ngư dân và 19 thi thể đã về đất liền ảnh 1

Nước mắt vui mừng vì con đã về với mẹ. Ảnh: NG. HÙNG

Bão số 1 đã làm 12 tàu bị chìm (7 của Đà Nẵng, 2 của Quảng Nam, 2 của Quảng Ngãi, 1 của Bình Định) và 8 tàu mất tích (3 của Đà Nẵng, 2 của Quảng Nam, 3 của Quảng Ngãi). Theo Thiếu tướng Trần Hoa - Phó Tư lệnh,  Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng, đến chiều 25-5 vẫn chưa xác định chính xác tổng số người mất tích, nhất là trên các tàu bị chìm. Riêng các tàu bị mất liên lạc được các địa phương thống kê là 111 người (3 tàu của Đà Nẵng với 48 ngư dân, 2 tàu của Quảng Nam với 42 ngư dân, 3 tàu của Quảng Ngãi là 21 ngư dân).

8 giờ 30 ngày 25-5, 3 tàu đánh cá là ĐNa 90730, ĐNa 90369, ĐNa 90334 đưa 77 ngư dân còn sống sót cập cảng sông Hàn (Đà Nẵng). Ngay sau đó, tàu HQ 628 của Vùng 3 Hải quân chở theo 3 thi thể (anh Hồ Ngọc Sơn, ở quận Thanh Khê, Đà Nẵng, 2 thi thể còn lại không xác định được danh tính) cùng 26 ngư dân tiếp tục cập cảng sông Hàn. Các thi thể nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng để lấy mẫu ADN. Trước đó, một thi thể được đưa về trong ngày 23-5 cũng đã được người thân đến nhận. Như vậy, đến chiều 25-5, vẫn còn 4 xác chết của ngư dân chưa có thân nhân đến nhận và đã được Ban Nghĩa trang TP Đà Nẵng tổ chức khâm liệm và chôn cất trong chiều cùng ngày.

Thiếu tướng Trần Hoa cho biết: “3 tàu HQ 629, HQ 795 và HQ 631 của Vùng 3 Hải quân sẽ tìm kiếm nạn nhân trong nhiều ngày nữa”. Số liệu do Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng còn cho biết, tính từ cuối giờ chiều 24-5 đến trưa ngày 25-5, có thêm 18 tàu đánh cá với 432 ngư dân thoát nạn từ tâm bão trở về đến cảng Sông Hàn. Như vậy đến thời điểm này, đã có tổng cộng 20 tàu đánh cá với 511 ngư dân cùng 18 thi thể được đưa về đến cảng Sông Hàn.

27 tàu cùng 613 ngư dân và 19 thi thể đã về đất liền ảnh 2
Chiến sĩ tàu HQ 628 đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Ảnh: NG.H.

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 25-5, tại bến cá Cổ Lũy, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi), tàu Trường Sa 20 của Vùng 3 Hải quân đã đưa 5 tàu (QNg 99279-TS của ông Lê Đình Trung; QNg 2160 của Nguyễn Văn Lâm; QNg 97139-TS của Nguyễn Hồng Anh; QNg 7350-TS của Võ Văn Mới và QNg 92288-TS của Nguyễn Văn Thuận) mang theo 54 ngư dân và một thi thể (Nguyễn Hữu Dũng em) cập bờ.

Hơn 10 ngư dân bị thương được chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Theo báo cáo của UBND tỉnh, Quảng Ngãi có 1 người chết, 21 người mất tích, 2 tàu bị chìm, 3 tàu bị mất tích, ước thiệt hại trên 7,5 tỷ đồng. Tính đến chiều hôm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận trên 1,2 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho những gia đình có người thân bị nạn trong cơn bão số 1. Trong khi đó, tính đến ngày 25-5, đã có 2 tàu của Quảng Nam là QNa 9145 và QNa 9073, với 48 thuyền viên đã về đất liền an toàn.

Như vậy, tính đến cuối giờ chiều ngày 25-5, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng đã có 27 tàu, 613 người sống sót và 19 thi thể đã được đưa về đất liền.
 

Xét nghiệm miễn phí ADN cho nạn nhân

Ngày 25-5, TS Lê Trọng Toàn , Viện trưởng Viện Pháp y quân đội cho biết, hôm nay (26-5), 5 mẫu sinh phẩm đầu tiên của các nạn nhân cơn bão số 1 chưa thể nhận dạng sẽ được đưa ra Hà Nội để phân tích. Trong vòng từ 1- 2 tuần nữa sẽ có kết quả. Tuy nhiên, đối với những trường hợp khó nhận dạng có thể phải mất vài tháng để nhận dạng.

Đến thời điểm này đã có 199 gia đình có thân nhân bị mất tích trong cơn bão số 1. Như vậy, các cán bộ pháp y sẽ phải lấy mẫu và phân tích ADN của 199 gia đình này để đối chiếu với ADN của tử thi nhằm tìm kết quả. Chi phí cho xét nghiệm ADN của nạn nhân bão số 1 được miễn phí.

Q.PH.

Nhóm PV

Thông tin liên quan:

Cơn bão dữ và những tấm lòng vàng

Chủ tịch nước Trần Đức Lương gửi Công điện thăm hỏi gia đình các nạn nhân

Nước mắt ngày về

Nhân dân cả nước ủng hộ ngư dân gặp nạn

Kiểm điểm, rút kinh nghiệm ở tất cả các khâu

Sáng 22-5: Tàu chở nạn nhân bão số 1 cập cảng Đà Nẵng

Hãy giúp đỡ các gia đình gặp nạn do cơn bão số 1

Xác định 18 tàu chìm và mất tích với 287 nạn nhân

Trung Quốc: Cứu được 330 ngư dân Việt Nam

Đất liền gọi, nghe rõ không?

Bão Chanchu: Ngư dân miền Trung chịu hậu quả thảm khốc!

Tin cùng chuyên mục