Thu hồi bản in đầu cuốn sách “Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng”

Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết vừa gửi công văn đến các đơn vị phát hành, phòng văn hóa thông tin các quận huyện trên địa bàn TP đề xuất rà soát, thu hồi bản in đầu tiên của cuốn sách Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng do NXB Hội Nhà văn liên kết cùng Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam xuất bản đầu năm 2016.
Thu hồi bản in đầu cuốn sách “Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng”

(SGGP).- Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết vừa gửi công văn đến các đơn vị phát hành, phòng văn hóa thông tin các quận huyện trên địa bàn TP đề xuất rà soát, thu hồi bản in đầu tiên của cuốn sách Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng do NXB Hội Nhà văn liên kết cùng Công ty TNHH MTV Sách Phương Nam xuất bản đầu năm 2016. 

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách

Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng

Quyết định này được đưa ra nhằm thực hiện công văn của Cục Xuất bản về việc đình chỉ ấn bản nêu trên đã ra vào cuối tháng 2-2016.

Ấn bản đầu tiên của cuốn sách Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng sau khi được xuất bản đã bị bạn đọc phát hiện có nhiều lỗi sai sót về nội dung như nhầm lẫn ông Ngô Đình Cẩn là anh của ông Ngô Đình Nhu trong khi thực tế ông Cẩn là em, hay cho rằng mẹ bà Trần Lệ Xuân là công chúa, một thuật ngữ dùng để chỉ con gái của vua trong khi bà chỉ là cháu ngoại của vua.

Một lỗi sai về lịch sử cũng được nhắc đến là ghi chức danh ông Dương Văn Minh là “Tổng thống” sau cuộc đảo chính năm 1963 trong khi thực tế khi đó ông giữ chức vụ là Chủ tịch Hội đồng quân nhân cách mạng.

Trước những sai sót đó, ngày 26-2-2016, Cục Xuất bản đã có công văn số 124/CXBIPH-QLXB yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn đình chỉ cuốn sách Madam Nhu - Quyền lực bà Rồng phiên bản xuất bản lần đầu, để “rà soát lại toàn bộ nội dung, chỉnh sửa một số chi tiết trong sách và bìa 4”.

Ngay sau đó, đơn vị liên kết và NXB đã cho chỉnh sửa và tái bản ấn phẩm đã qua sửa chữa. Tuy nhiên, ấn bản in lần đầu với nhiều sai sót vẫn tiếp tục được lưu hành trên thị trường gây nhầm lẫn cho bạn đọc nên Sở TT-TT đã ra quyết định nêu trên.

Các đơn vị, cá nhân đang phát hành ấn bản đầu tiên của cuốn sách nói trên sẽ phải dừng việc phát hành và chuyển trả sách về lại NXB, đơn vị liên kết xuất bản. Cũng theo yêu cầu của sở thì các đơn vị phải báo cáo kết quả thực hiện việc rà soát chậm nhất là vào ngày 10-6.

Riêng ấn bản tái bản có chỉnh sửa (được ghi rõ trên bìa 1 của sách) vẫn được tiếp tục phát hành bình thường.


TƯỜNG VY

Tin cùng chuyên mục