Thủ tục hộ khẩu đã trở nên đơn giản

Thủ tục hộ khẩu đã trở nên đơn giản

Thời gian gần đây, nhiều vướng mắc trong việc cắt, chuyển, tách, nhập hộ khẩu thường trú đã được tháo gỡ. Có những trường hợp tưởng rất nan giải, nhưng đã được các Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiếp nhận và giải quyết dễ dàng.

Thủ tục hộ khẩu đã trở nên đơn giản ảnh 1

Cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 10 đang hướng dẫn thủ tục tách, nhập hộ khẩu thường trú cho người dân.


Bỗng dưng bị cắt hộ khẩu

Chị Phan Thị Kim Liên (thường trú ở Xóm Đất, phường 8, quận 11, TPHCM) phản ánh: “Cách đây gần một năm, tôi nhận được giấy chuyển hộ khẩu của Công an quận 11. Theo đó, tôi được chuyển đến nơi ba má tôi đang ở, số C6/22 KT1 ấp 4A xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TPHCM. Tuy nhiên, tôi đã không nhập được hộ khẩu vào nơi ở mới. Tháng 2-2015, tôi sinh con. Vì không có hộ khẩu nên tôi không thể làm khai sinh cho cháu. Và vì không có khai sinh nên con tôi không được hưởng bảo hiểm xã hội”. Qua xác minh, chúng tôi được biết khi chị Kim Liên đang chung hộ khẩu với bà nội thì bên ngoại của chị có mua một miếng đất ở xã Bình Hưng. Đây là vùng quy hoạch có quyết định thu hồi đất nên không làm được hộ khẩu và chỉ có sổ tạm trú KT2. Chính vì lý do này, chị Kim Liên không thể chuyển hộ khẩu về xã Bình Hưng được, đang phải trong tình trạng không có hộ khẩu.

Thực tế tại các quận - huyện TPHCM cũng xảy ra rất nhiều trường hợp bỗng dưng bị cắt hộ khẩu tương tự như chị Kim Liên. Các trường hợp này có nhiều lý do, nhưng tập trung nhất là bị chủ hộ tự ý làm thủ tục cắt hộ khẩu vì sợ bị mất nhà, chiếm nhà.

Hộ khẩu không liên quan chủ quyền nhà

Đó chính là khẳng định của cán bộ lãnh đạo các Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội của công an các quận - huyện. Thực ra, không như lầm tưởng của nhiều người rằng đứng tên trong hộ khẩu thì đương nhiên có chung quyền sở hữu nhà. Bởi lẽ nhà là tài sản riêng, được xác định bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trung tá Phạm Viễn Phương, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 10, cho hay: “Vì nhiều lý do, không ít người dân khi bán nhà chuyển đi quận - huyện khác rồi nhưng vẫn giữ hộ khẩu tại nhà mà mình đã bán. Pháp luật không khuyến khích nhưng cũng không cấm việc này. Chính vì vậy, tại một địa chỉ, nhưng có nhiều hộ khẩu thường trú là chuyện khá phổ biến”.

Trở lại chuyện chị Kim Liên bị cắt hộ khẩu, thực ra vụ việc không quá nan giải. Tuy chị Kim Liên có giấy chuyển hộ khẩu của Công an quận 11 về huyện Bình Chánh, nhưng điều đó chưa đồng nghĩa là đã bị cắt hộ khẩu. Bởi lẽ Công an huyện Bình Chánh chưa có văn bản nhận nhập hộ khẩu của chị Kim Liên. Về trường hợp này, Trung tá Nguyễn Phát Tài, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận 11, cho biết: “Việc cắt chuyển hộ khẩu là theo yêu cầu của công dân. Theo khoản 4 Điều 8 của Thông tư 35/2014/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, thì nghiêm cấm việc công an yêu cầu công dân phải có giấy đồng ý cho đăng ký thường trú của cơ quan công an nơi chuyển đến mới cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Do vậy, khi người dân có nhu cầu thì công an quận - huyện sẽ cấp giấy chuyển hộ khẩu. Thông tư 35 cũng quy định công an quận - huyện cấp giấy chuyển hộ khẩu nhưng không được xóa hộ khẩu khi chưa nhận được phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu của công an nơi đăng ký thường trú mới. Công an quận - huyện nơi người dân chuyển đến theo giấy chuyển hộ khẩu nếu đã giải quyết đăng ký thường trú thì phải gửi ngay phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu về cơ quan công an nơi cấp giấy chuyển hộ khẩu để xóa đăng ký thường trú”. Do đó, chị Kim Liên chỉ cần mang giấy chuyển hộ khẩu trở lại quận 11 để được giải quyết theo luật định. Tương tự, việc tách sổ hộ khẩu cũng không quá khó khăn, người dân chỉ cần đến cơ quan công an nêu yêu cầu và điền các thông tin vào mẫu (văn bản được cấp miễn phí). Khi có sự đồng ý và chữ ký của chủ hộ thì việc tách sổ hộ khẩu sẽ được cơ quan công an tiếp nhận và giải quyết. Chuyện cắt, nhập, chuyển, tách hộ khẩu đã trở nên đơn giản”.

ĐOÀN HIỆP

Tin cùng chuyên mục