
Thủ đô Ottawa những ngày qua rực rỡ sắc cờ Canada và Việt Nam. Người dân Ottawa đón Thủ tướng Việt Nam bằng những nụ cười thân thiện và những câu chào - “Vietnam–Canada”, “Welcome to Canada”.
Chiều 27-6, đúng 16 giờ (giờ Ottawa), Thủ tướng Canada Paul Martin và nhiều quan chức cao cấp trong nội các Canada đón tiếp long trọng Thủ tướng Phan Văn Khải tại Trung tâm Hội nghị Chính phủ, theo nghi thức danh dự đón nguyên thủ quốc gia.

Thủ tướng Phan Văn Khải (đứng bên trái) và Thủ tướng Paul Martin chứng kiến lễ ký 3 hiệp định và thỏa ước giữa Việt Nam và Canada.
Trong lời đáp, Thủ tướng Phan Văn Khải bày tỏ vui mừng vì thực hiện chuyến thăm trong bối cảnh mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp sau 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng chuyển tới Chính phủ và nhân dân Canada thông điệp mạnh mẽ về lòng mong muốn đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước lên tầm cao mới; xây dựng quan hệ đối tác toàn diện, ổn định và lâu dài.
Thủ tướng tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường và mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị vốn có giữa Việt Nam và Canada, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thủ tướng Paul Martin (bên trái) tiếp và hội đàm với Thủ tướng Phan Văn Khải.
* Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Phan Văn Khải đã hội đàm với Thủ tướng Canada Paul Martin. Tham dự cuộc hội đàm có nhiều bộ trưởng, thứ trưởng và quan chức cao cấp của hai nước.
Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác đa dạng với Canada, nhất là về kinh tế, thương mại trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi.
Thủ tướng Paul Martin chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam về những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới nhằm phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á, châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới.
Hai Thủ tướng vui mừng đánh giá quan hệ hai nước đã phát triển tích cực trong suốt hơn 30 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và tập trung thảo luận các biện pháp thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ này, bao gồm: tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp, theo các kênh chính quyền, quốc hội, bộ-ngành, địa phương và các tổ chức quần chúng; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và chuyển giao khoa học-công nghệ; Canada gia tăng viện trợ ODA cho Việt Nam, tiếp tục trợ giúp Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, hội nhập kinh tế-quốc tế; tiếp tục đối thoại chân thành và thẳng thắn trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau về những vấn đề hai bên quan tâm.
Ký kết 3 hiệp định và thỏa ước |
Hai Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của cộng đồng người Việt sinh sống ở Canada, được Chính phủ và nhân dân Canada tạo điều kiện để hội nhập thành công vào xã hội Canada trong khi vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, góp phần làm giàu thêm nền văn hóa đa dạng của Canada và trở thành một trong những nhịp cầu nối giữa hai nước.
Thủ tướng Phan Văn Khải chân thành cảm ơn Chính phủ và nhân dân Canada về quyết định hỗ trợ mạnh mẽ Việt Nam trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, coi đó là sự ủng hộ thiết thực của Canada đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.
Nhân dịp này, Thủ tướng Phan Văn Khải đã chính thức mời Thủ tướng Paul Martin thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao APEC 2006. Thủ tướng Paul Martin vui vẻ nhận lời mời.
* Cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Canada.
Tối cùng ngày, Thủ tướng Canada Paul Martin đã chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Phan Văn Khải và đoàn Việt Nam.
PHẠM THỤC
Những điểm chính của Tuyên bố chung Việt Nam - Canada |