Hội thảo thu hút hơn 100 đại biểu là lãnh đạo các địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tiêu biểu trong khu vực ĐBSCL. Sự kiện thuộc khuôn khổ chương trình Việt Nam Xanh 2026 - “Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững”.
Tại hội thảo, các chuyên gia cho rằng, ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm lớn nhất cả nước, nhưng đang đối mặt nhiều thách thức nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu như xâm nhập mặn, hạn hán, sụt lún đất. Bên cạnh đó là chi phí đầu vào tăng cao, sản xuất còn manh mún, tình trạng lạm dụng hóa chất làm giảm giá trị gia tăng và gây khó khăn trong đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường.
Trước thực trạng này, các nhà quản lý, chuyên gia chia sẻ nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ chuyển đổi xanh trong nông nghiệp tại ĐBSCL; giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu; mô hình ứng dụng khoa học - công nghệ cao trong trồng trọt; kinh nghiệm thực tiễn trong ứng dụng công nghệ để nâng cao, tối ưu giá trị trong hệ sinh thái nông nghiệp; các mô hình sản xuất lúa đạt chuẩn GlobalGAP…
Bên cạnh các tham luận chuyên sâu, tại phiên thảo luận, đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng trao đổi, phân tích, đưa ra kiến nghị, đề xuất nhằm thúc đẩy sự quan tâm, đầu tư và ứng dụng rộng rãi mô hình canh tác lúa phát thải thấp trong thực tiễn.
Nhà báo Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ, cho biết hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi đa chiều, kết nối thực chất mô hình “3 nhà” giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Đồng thời, hội thảo góp phần thúc đẩy tư duy kinh tế nông nghiệp; định hình các bước đi chiến lược từ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại đến tiếp cận, mở rộng thị trường, định vị thương hiệu nông sản xanh; thích ứng với xu thế phát triển bền vững toàn cầu, nâng cao vị thế nông sản Việt Nam trên trường quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.