Tích cực dập dịch, phòng chống bệnh bạch hầu tại tỉnh Bình Phước

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh bạch hầu tại tỉnh Bình Phước, sáng 13-7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công điện gửi Sở Y tế tỉnh Bình Phước để khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bạch hầu.
Tích cực dập dịch, phòng chống bệnh bạch hầu tại tỉnh Bình Phước

(SGGPO)- Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh bạch hầu tại tỉnh Bình Phước, sáng 13-7, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có công điện gửi Sở Y tế tỉnh Bình Phước để khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng chống dịch bạch hầu.

Tích cực dập dịch, phòng chống bệnh bạch hầu tại tỉnh Bình Phước ảnh 1

Tiểm chủng sẽ giúp hạn chế dịch bệnh bạch hầu

Theo đó, TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng yêu cầu tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh bạch hầu, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc và các đối tượng nguy cơ; triển khai kịp thời các biện pháp xử lý triệt để ổ dịch, tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nhằm hạn chế tối đa số trường hợp mắc, biến chứng và tử vong. Mặt khác phối hợp với Viện Pasteur TPHCM tổ chức tiêm vaccine chống dịch tại khu vực xảy ra ổ dịch; nhanh chóng rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bạch hầu hoặc tiêm chưa đầy đủ trên phạm vi toàn tỉnh để tổ chức tiêm vét vaccine phòng bệnh, đảm bảo tất cả các trẻ em đều được tiêm vaccine đủ các mũi cơ bản và nhắc lại, đạt tỷ lệ tiêm chủng trên 95% ở tất cả các xã, phường, thị trấn, đặc biệt tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi tiếp cận các dịch vụ y tế còn hạn chế, để tránh việc trẻ bị mắc bệnh bạch hầu do tiêm vaccine muộn.

Cũng trong sáng 13-7, tin từ Viện Pasteur TP HCM cho biết đang phối Sở Y tế tỉnh Bình Phước và chính quyền địa phương khử khuẩn môi trường bằng hóa chất cloramin B 5% tại thôn, ấp có bệnh bạch hầu. Ngoài ra, Sở Y tế tỉnh Bình Phước tiến hành cách ly người bệnh, khoanh vùng những người từng tiếp xúc với bệnh nhân, người nhà, y bác sĩ, người ra vào 2 xã trong thời gian có dịch bệnh, để điều trị dự phòng…
Về thông tin 3 ca bệnh tử vong tại ổ dịch ở ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, ngành y tế ghi nhận mầm bệnh phát sinh ngày 24-6 khi các bệnh nhân đều có chung biểu hiện đau họng, sưng cổ bên trái, sốt nhẹ, đau đầu, ho nhiều. Bệnh nhân tự mua thuốc tại phòng khám tư nhưng không đỡ. Sau đó, gia đình chuyển bệnh nhân đến bệnh viện tuyến trên điều trị, nhưng bệnh nặng dẫn đến tử vong. Trong đó một bệnh nhân tử vong do sốc nhiễm trùng áp xe vùng cổ; một bệnh nhân tên Đ.T ở ấp Thuận Tiến, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, Bình Phước bị sốc tim do viêm cơ tim nghi do virus và bệnh nhân thứ 3 là N.T.H. ngụ ấp Thuận Phú 3, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, Bình Phước tử vong vì viêm cơ tim biến chứng, choáng tim…

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Phước, gần nửa tháng nay, trên địa bàn 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú, huyện Đồng Phú có 29 trường hợp phải nhập viện trong tình trạng sốt, viêm amidan, trong đó có ba người đã tử vong, 6 người đã xuất viện, 20 người còn lại đang điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Nhiều bệnh nhân mắc bệnh cho biết triệu chứng gặp phải là sốt, ho, viêm đường hô hấp trên. Viện Pasteur TP HCM đã lấy mẫu xét nghiệm những người tiếp xúc với bệnh nhân đã tử vong, những trường hợp đang mắc bệnh và những người tiếp xúc gần với ca bệnh để tiến hành xét nghiệm.

Theo Cục Y tế dự phòng, bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên; bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Bệnh lây truyền dễ dàng qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân hoặc người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo.

 Để chủ động phòng chống bệnh bạch hầu, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân cần đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vaccine phối hợp phòng bệnh bạch hầu: Quinvaxem hoặc DTP, Td đầy đủ, đúng lịch; Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh; Đảm bảo nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng; Khi có dấu hiệu mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu phải được cách ly và đưa đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời; Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc phòng và tiêm vắc xin phòng bệnh theo chỉ định và yêu cầu của cơ quan y tế.    

 

TƯỜNG LÂM

Tin cùng chuyên mục