- Một lớp chỉ tuyển khoảng 20-40 sinh viên (SV)
- Phương thức học tập, giáo trình tiên tiến
- Có học bổng cho SV giỏi, nghèo
- Xét tuyển SV theo chỉ tiêu của năm 2007
Đó là những nội dung mà Nhà giáo Nhân dân, GSTS Nguyễn Thanh Tuyền, Hiệu trưởng Đại học (ĐH) Kinh tế - Tài chính TPHCM công bố nhân dịp trường chính thức đi vào hoạt động.
- Phóng viên: Thưa Giáo sư hiệu trưởng, ông có thể nói gì về Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM vừa hoạt động?
- GS.TS NGUYỄN THANH TUYỀN: Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM ra đời trong bối cảnh đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo. Sự ra đời của trường là kết quả của lòng khát khao và tâm huyết của các nhà giáo lâu năm gắn bó với bục giảng và các doanh nhân thành đạt, cùng hiệp lực hướng vào công cuộc chấn hưng giáo dục và đào tạo nước nhà. Tâm nguyện của chúng tôi là xây dựng một ĐH chất lượng cao, với tôn chỉ mục đích: Chất lượng - Hiệu quả - Hội nhập - Không vụ lợi.
- Cụm từ “đào tạo chất lượng cao” của trường sẽ được hình dung như thế nào trong bối cảnh hiện này?
- Nhà trường coi khâu trọng yếu là “công nghệ” đào tạo tiên tiến, với các chuẩn mực: Thiết kế chương trình đào tạo tiên tiến và liên thông, làm nền và quy chuẩn của đào tạo. Xây dựng một hệ thống giáo trình thích ứng với chương trình đào tạo, thường xuyên tiếp cận với các giáo trình các ĐH quốc tế có uy tín. Trang bị các phương tiện hiện đại phục vụ cho học tập, nghiên cứu và thực hành (máy điều hòa, máy vi tính đời mới, internet, bộ học liệu, thư viện điện tử, phòng lab, phòng thực hành có tính chuẩn mực). Trình độ Anh văn Toefl 500 khi nhận bằng tốt nghiệp.
- “Không thầy đố mày làm nên”, vậy yếu tố người thầy sẽ được nhà trường tính toán thế nào?
- Trường tuyển chọn đội ngũ giảng viên giỏi, giàu kinh nghiệm, thích ứng nhanh với đổi mới tư duy và tuân thủ nguyên tắc “giảng cái gì mà người học và xã hội cần”. Phương pháp giảng dạy tích cực tạo tính chủ động và tư duy linh hoạt cho người học, như: phương pháp đối thoại, tình huống, mô hình và các tác động trực quan khác…
- Đây cũng là niềm mơ ước bấy lâu của không ít trường, nhưng có vẻ việc thực hiện cũng không dễ dàng gì. Trường của Giáo sư có “ngoại lệ” nào khác?
- Chúng tôi tổ chức lớp học (trừ một số môn chung) từ 20 - 40 SV để thực hiện phương pháp học tập tích cực nói trên. Việc đào luyện kỹ năng cho SV bằng cách tiếp cận với thực tiễn nghề nghiệp, thông qua hợp tác với các doanh nghiệp được coi như một nhiệm vụ hàng đầu. Tất cả các hoạt động trên đều dồn vào sản phẩm đầu ra - SV có kiến thức vững, bản lĩnh, kỹ năng nghề nghiệp hội đủ điều kiện làm việc trong các công ty trong và ngoài nước.
- Giáo sư có đề cập đến một trong những nguyên tắc của trường là không vụ lợi trong đào tạo, đâu là cơ sở để ông khẳng định điều này?
- Tôi là hiệu trưởng nhưng không là cổ đông, do đó tôi nói vấn đề này là rất khách quan. Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM học phí cao hơn mặt bằng chung, nhưng với số lượng tuyển sinh rất ít trong vài năm đầu, nguồn thu này chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ so với chi phí đầu tư. Để bù vào đó, các nhà đầu tư hầu như bao hết mọi chi phí về mọi hoạt động của trường. Đặc biệt là đầu tư cơ sở hạ tầng (đền bù 50 ha đất) và nổi bật là đầu tư bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất của SV, với quan niệm SV là tâm điểm. Đầu tư thích đáng cho các hoạt động giảng dạy của thầy giáo. Các chi phí này là khó thu hồi. Chủ yếu hướng đến xây dựng một trường ĐH kiểu mẫu và chất lượng cao đích thực mà chưa nghĩ tới thời gian thu hồi vốn đầu tư.
- Học phí cao, nghiễm nhiên là một bộ phận SV giỏi nhưng nghèo không thể “với” tới?
- Ngoài việc SV được vay tiền học từ các ngân hàng chính sách, trường đang liên hệ với các ngân hàng khác cho SV vay vốn với lãi suất ưu đãi. Hội đồng quản trị của trường cũng sẵn sàng tham gia với các ngân hàng dưới hình thức “thế chấp” (góp vốn một phần) để tạo tín nhiệm đối với ngân hàng cho vay. Trường cũng đã vận động một số công ty cấp học bổng cho SV học giỏi, vượt khó.
Mỗi năm Trường cũng dành 20 suất học bổng cho SV có điểm thi cao từ 25 điểm trở lên với trị giá 4.500 - 6.500 USD/SV/năm. Trường cam kết liên hệ việc làm cho SV và chịu trách nhiệm trước các cam kết, để SV có điều kiện trả dần nợ tiền vay.
- Cuối cùng, xin Giáo sư cho biết tình hình tuyển sinh của trường.
- Trước mắt trường áp dụng hình thức xét tuyển. Sau lễ ra mắt 30-3-2008, trường sẽ tiếp nhận SV theo chỉ tiêu của năm 2007, với điểm sàn theo quy định của khối A và D1. Sau đó trường sẽ tiếp tục xét tuyển theo kết quả thi tuyển quốc gia năm 2008. Mọi chi tiết xin liên hệ tại trụ sở số 214 Pasteur, quận 3, TPHCM. Điện thoại: (08) 8272788.
- Xin cảm ơn GS.
GIA MINH