
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Đồng chí Thượng tướng CAO ĐĂNG CHIẾM
(bí danh Sáu Hoàng)

Sinh ngày 1-12-1921 tại xã Nhị Quý, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa V, VI; nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); Huân chương Độc lập hạng nhất; Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế trao tặng.
Do lâm bệnh nặng, đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm đã từ trần hồi 16 giờ ngày 10-12-2007 (tức 1-11 năm Đinh Hợi) tại Bệnh viện 30-4, Bộ Công an, hưởng thọ 87 tuổi.
Trên 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân.
Để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Cao Đăng Chiếm theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.
Linh cữu đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm quàn tại Hội trường Bộ Công an, số 258 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM. Lễ viếng được tổ chức từ 15 giờ, ngày 14-12-2007. Lễ truy điệu vào lúc 12 giờ 30 ngày 16-12-2007 tại Hội trường Bộ Công an, số 258 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TPHCM; sau đó lễ an táng đồng chí Thượng tướng Cao Đăng Chiếm tại Nghĩa trang TP Hồ Chí Minh.