Tình báo Công an nhân dân là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước

Ngày 19-1, tại Hà Nội, lực lượng tình báo Công an nhân dân tổ chức đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống (21-2-1946 - 21-2-2021). Đến dự buổi lễ có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng tình báo Công an nhân dân. Ảnh: VGP
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống của lực lượng tình báo Công an nhân dân. Ảnh: VGP

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trải qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng tình báo Công an nhân dân đã phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng; tuyệt đối trung thành với Đảng, tận trung với nước, tận hiếu với dân, đoàn kết một lòng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng lưu ý lực lượng tình báo Công an nhân dân thời gian tới cần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình và tham mưu chiến lược, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới. Lực lượng tình báo Công an nhân dân phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự thống lĩnh của Chủ tịch nước; sự quản lý, điều hành thống nhất của Thủ tướng Chính phủ và sự lãnh đạo, quản lý tập trung, thống nhất, trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thủ tướng đề nghị toàn lực lượng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng, nghề nghiệp cho cán bộ tình báo. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng lực lượng tình báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công, thành tích to lớn; luôn thể hiện rõ vị trí, vai trò quan trọng, là “lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy, là công cụ sắc bén của Đảng, Nhà nước” trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng lực lượng tình báo Công an nhân dân. 

Tin cùng chuyên mục