Tôn vinh thủ lĩnh ban nhạc

Vị thế các anh tài
Tôn vinh thủ lĩnh ban nhạc

(SGGP-12G).- Việc hãng đĩa Roadrunner Records vừa công bố danh sách 50 thủ lĩnh các ban nhạc rock của mọi thời đại “The 50 Greatest Metal Frontman of All Time” là sự kiện được giới nghệ sĩ trên thế giới quan tâm bởi tính ý tưởng.

Sau các giải thưởng Rock and Roll Hall Fame hay Grammy đã quá lâu đời và trải rộng, thì nay ý tưởng tôn vinh các nhân tố cầm trịch những ban nhạc rock mà hãng đĩa hàng đầu của Mỹ Roadrunner Records khai thác đã tạo ra giá trị mới.

Danh sách 50 nghệ sĩ được Roadrunner Records công bố nhưng chưa có bình luận gì khiến độc giả chưa thể hiểu đầy đủ công lao cống hiến của các nghệ sĩ này.

Không thiên vị hay cảm tính

Tôn vinh thủ lĩnh ban nhạc ảnh 1

James Heifield, thủ lĩnh ban nhạc Metallica

Đây là khẳng định của các biên tập mạng cũng như các chuyên gia tư vấn thẩm định của Roadrunner Records.

Xin nói thêm Roadrunner Records là 1 tập đoàn lớn về ghi âm của Mỹ từ đầu thập niên 80 thế kỷ trước. Họ thực hiện ghi âm và đầu tư công nghệ bậc nhất trong ghi âm dành cho thể loại nhạc rock.

Vì thế, độc giả có thể tin tưởng vào độ chính xác cũng như sự minh bạch trong việc chọn lựa những nhân tài ở vị trí thủ lĩnh. Các tiêu chí về thủ lĩnh có: Thâm niên cống hiến cho âm nhạc trên 20 năm, đưa ra những album đánh dấu bước ngoặt cho ban nhạc, và album đó còn đứng trên các bảng xếp hạng trong nhiều tuần lễ cũng như có những ca khúc hit gây tiếng vang trong nhiều năm.

Danh sách đưa ra đã thể hiện khá đầy đủ những tiêu chí này.

Vị thế các anh tài

Trong chuỗi ban nhạc từng có sự tham dự của Robert Plant thì người xem nhận biết rõ nét vai trò không thể thay thế của ca sĩ này. Ông thể hiện cảm xúc và bản lĩnh của một giọng ca rock. Có những phút chốc gào xé như trong Immigrant song cũng có lúc thủ thỉ, thôi miên trong Stairway to heaven. Ông là cặp bài trùng với tay guitar Jimmi Page.

Cả 2 ông đều xứng đáng đầu top nhưng để chọn một, người ta còn tính tới độ dẻo dai, bền bỉ với âm nhạc. Và điều này thì Robert vượt qua Jimmi khi ông tiếp tục gặt hái tại Grammy 2009 với giọng ca, violin nhạc country Alison Krauss.

Cũng như Robert Plant, tiếp nối thêm khoảng 20 nghệ sĩ nữa trong danh sách đề cử đều thuộc thế hệ U 60. Họ từng có bề dày danh tiếng như nhau và có những thế mạnh về phong độ như nhau.

Tất nhiên cũng như nhiều người quan tâm tới sự kiện này thì vị trí các thủ lĩnh được bình chọn có thể tùy vào sự nhạy bén và sự hâm mộ khác nhau mà hoán đổi vị trí. Nhưng cơ bản vẫn là những đầu tàu gần như không thể thay thế của ban nhạc đó.

Ví dụ như ở vị trí thứ hai dành cho Bruce Dickinson, anh đích thực là ca sĩ không thể thay thế của nhóm heavy metal của Anh Iron Maiden.

Vai trò thủ lĩnh

Còn rất nhiều điều có thể bàn luận trong top 50 nghệ sĩ được bình chọn của Roadrunner Records.

Nhưng một điểm chung ở các nghệ sĩ là sự hết mình với nghệ thuật, nhiệt huyết đeo đuổi lý tưởng tới cùng với phong độ không hề giảm sút, cộng thêm vốn sống tích lũy từ thực tiễn là điều đáng được vinh danh.

Và thực ra trong danh sách 50 nghệ sĩ rock đạt danh hiệu thủ lĩnh mọi thời đại, thì không phải cứ thuộc hạng lão làng là được vào top mà chính là họ từng trải qua những biến cố và thử thách rất lớn trong cuộc đời.

Chúng ta biết về Steven Styler là ca sĩ đồng sáng lập ban Aerosmith. Họ nổi tiếng trong giới Rock and Roll suốt thập niên 70, nhưng lại nổi lên gần đây trong ca khúc nhạc phim I don’t want to miss a thing.

Trong làng rock thế giới, không ai không biết đến Ozzy Osbourne bởi tính khí khá bất thường khi lên sân khấu. Anh đi đứng nói năng khệnh khạng như ông già sắp chết, nhưng thực ra đó chỉ là phong cách của Ozzy để trụ vững gần 2 tiếng đồng hồ mỗi show diễn.

Một ấn tượng khác khi chúng ta đề cập thêm về vị trí thứ 6 của top dành cho Augus Young, guitar kiêm thủ quân của nhóm ACDC người Úc.

Với đặc điểm lúc nào cũng diện đồng phục học sinh, lối trình diễn hoạt bát, khuấy đảo sân khấu, xem ra tuổi tác không còn quan trọng với anh. Mặc dù xuất thân từ nước Úc, nhưng tên ban nhạc này xuất hiện ngày càng nhiều trên đường phố ở châu Âu.

James Heifield, tay guitar kiêm ca sĩ ban nhạc Metallica, thua các tiền bối khoảng 10 năm về thâm niên, nhưng Metallica đích thực là cánh chim đầu đàn của thể loại metal. Nếu Ozzy, Aerosmith hay Judas Priest có những ảnh hưởng nhất định với thế hệ sau, thì Metallica còn thể hiện điều đó gấp nhiều lần. James cùng Metallica xứng đáng ở vị trí thứ 5.

PHAN HOÀNG THÁI

Tin cùng chuyên mục