Tham dự sự kiện còn có lãnh đạo Bộ KH-CN, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo TP Hà Nội cùng các bộ, ban, ngành, viện, trường, tập đoàn công nghệ nước ngoài.
Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, với AI, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn… Những quốc gia đi trước về đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ ngày càng tiến xa hơn.
“Đổi mới sáng tạo không phải là đích đến mà là quá trình cải tiến lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Khởi nguồn của tinh thần đấy là dám nghĩ những điều phi thường, dám làm những điều khó khăn nhất, dám chịu trách nhiệm”, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, với trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, dữ liệu lớn. Những quốc gia đi trước về đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số sẽ ngày càng tiến xa hơn.
Tổng Bí thư cho rằng, tinh thần lao động thông minh, sáng tạo là mạch nguồn bất tận của dân tộc, từ thời dựng nước. “Tinh thần này giúp Việt Nam biến khó khăn thành cơ hội, biến tiềm năng thành sức mạnh, vượt qua khó khăn, thử thách để có được cơ đồ tiềm lực vị thế như ngày hôm nay. Không gì có thể ngăn cản Việt Nam vươn mình phát triển giàu mạnh và thịnh vượng”, Tổng Bí thư khẳng định.
Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, đổi mới sáng tạo không phải là đích đến của một quốc gia mà là một quá trình cải tiến lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Khởi nguồn là tinh thần dám nghĩ về những điều phi thường, dám làm những việc khó khăn nhất, dám gánh vác trách nhiệm trước nhân dân và lịch sử, dám đột phá để mở ra những con đường chưa có dấu chân người. Đổi mới sáng tạo phải đi liền với phát triển vững chắc nền tảng khoa học - công nghệ, nâng cao mức độ tự chủ chiến lược về công nghệ quốc gia, trước hết là công nghệ lõi, công nghệ nguồn.
Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương triển khai phát triển 11 công nghệ chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; xác định rõ lộ trình làm chủ, nhất là các công nghệ như bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, an toàn an ninh mạng và mật mã..., đồng thời phát triển hạ tầng số nền tảng như điện toán đám mây, điện toán hiệu năng cao, trung tâm dữ liệu mạng 5G, 6G.
Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần nâng tỷ lệ nội địa trong các hệ thống công nghệ trọng yếu đảm bảo tự tin hội nhập mà không phụ thuộc, mở rộng hợp tác mà vẫn giữ được năng lực cốt lõi của quốc gia, song song với việc hoàn thiện thể chế chính sách cho phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các chủ trương của Đảng phải được thể chế hóa bằng những đạo luật, nghị định, thông tư rõ ràng, có khả năng thực hành cao, tập trung vào ưu đãi thuế tín dụng đất đai cho hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, đặt hàng công để kéo thị trường cho công nghệ Việt, phát triển thị trường vốn khởi nghiệp...
Tổng Bí thư khẳng định, Việt Nam không có lựa chọn nào khác ngoài việc coi khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để đổi mới mô hình phát triển, hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao; đến 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
Đây không chỉ là nhu cầu khách quan, mà còn là mệnh lệnh của thời đại, quyết định vị thế dân tộc trong thập kỷ tới. Không một quốc gia nào có thể “cất cánh” với nền khoa học - công nghệ thấp kém, hoạt động đổi mới sáng tạo chậm chạp.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã đưa ra lời kêu gọi toàn dân cùng đổi mới sáng tạo. Đó là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nông dân, kỹ sư, giáo viên, bác sĩ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người cao tuổi, học sinh – sinh viên và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, không ngừng đổi mới sáng tạo trong công việc hàng ngày. Mỗi công chức cải tiến một quy trình, mỗi giáo viên đổi mới một phương pháp, mỗi kỹ sư viết thêm một dòng mã, mỗi doanh nhân dấn thân ra thị trường, mỗi địa phương tạo một sản phẩm dẫn dắt để cả nước trở thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sống động. Hãy cùng nhau biến thách thức thành cơ hội, ý tưởng thành giá trị, khát vọng thành hiện thực, đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới.
Trước đó, phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025 đã chọn chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”. Thông qua chủ đề của sự kiện năm nay, Việt Nam không chỉ nhìn nhận vai trò của các cấp, các ngành và của toàn dân trong việc thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo mà tiếp tục khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy sự phát triển “đột phá”, bền vững của Việt Nam.
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng, năm 2025, Việt Nam giữ vững vị trí 44/139 nền kinh tế về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), xếp thứ 2 nhóm thu nhập trung bình thấp và thứ 3 ASEAN. Đáng chú ý, chỉ số đầu vào đổi mới sáng tạo tăng 3 bậc, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Việt Nam dẫn đầu thế giới về chỉ số “xuất khẩu hàng hóa sáng tạo”.
Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 1 đến 3-10.
Đây là sự kiện khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Theo ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính), Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57/NQ-TW của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không chỉ là dịp tôn vinh các sản phẩm, thành tựu của đổi mới sáng tạo, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Sự kiện tiếp tục khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo; khẳng định vai trò chiến lược, trung tâm của đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ mới; đồng thời, đây cũng là dịp tôn vinh, khuyến khích những ý tưởng mới, sáng tạo đột phá trong mọi lĩnh vực góp phần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Đây là lần đầu tiên Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia có sự kết hợp giữa Bộ KH-CN - cơ quan được Chính phủ giao chức năng quản lý nhà nước về đổi mới sáng tạo, với Bộ Tài chính cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia. Các đơn vị này đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy, phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam với kết quả tích cực. Sự phối hợp thể hiện quyết tâm phát huy sức mạnh tổng hợp, chung tay thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của Việt Nam.