

Đình công làm hệ thống giao thông tại thủ đô Dhaka hoàn toàn bị tê liệt.
Ngày 20–8, cuộc tổng đình công (dự kiến kéo dài 1 ngày) do phe đối lập phát động, nhằm chỉ trích sự thất bại của chính phủ sau khi không ngăn chặn được 350 quả bom phát nổ đồng loạt 4 ngày trước.
Cuộc tổng đình công diễn ra trên khắp đất nước Bangladesh ngay khi Thủ tướng Begum Khaleda Zia trở về nước, sau khi rút ngắn chuyến công du ở Trung Quốc.
Hệ thống giao thông và hoạt động thương mại tại thủ đô Dhaka hoàn toàn bị tê liệt. Trường học buộc phải đóng cửa. Chittapong, cảng chính ở Bangladesh cũng ngưng hoạt động. Mặc dù vậy, khoảng 8.000 nhân viên an ninh Bangladesh đã kiểm soát được tình hình, không để xảy ra bạo động tại thủ đô Dhaka và một số thành phố lớn khác.
Phe đối lập (do cựu Thủ tướng Sheikh Hasina dẫn đầu) chỉ trích chính phủ đã để xảy ra vụ khủng bố chưa từng có trong lịch sử Bangladesh. Mặc dù mức độ thương vong không cao, nhưng việc hàng trăm quả bom phát nổ đồng loạt trên khắp Bangladesh đã để lộ sự yếu kém của ngành an ninh nước này. Phe đối lập cũng chỉ trích các đảng chính trị Hồi giáo trong liên minh cầm quyền có thể là chỗ dựa cho lực lượng Hồi giáo quá khích.
X.H. (Theo BBC, Reuters)