Tất cả BV, phòng khám đa khoa công và tư trên địa bàn TP, TTYTDP TP và quận huyện khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm (dạng tả) phải báo khẩn về Phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế (Điện thoại: 08 9309981- 9330807)
Ngày 5-11, 24 quận huyện trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt tiến hành tổng kiểm tra trong 2 tuần chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) phòng dịch tiêu chảy cấp. Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, cho biết: Đoàn kiểm tra liên ngành tại các quận, huyện sẽ tập trung kiểm tra thực phẩm ở các quán thịt chó, các điểm tập kết mắm tôm, hàng ăn và các chợ.
Trường hợp xuất hiện dịch tiêu chảy cấp, các trung tâm y tế quận huyện đảm bảo lực lượng y, bác sĩ, thuốc men, trang thiết bị để điều trị tại chỗ. Sở Y tế cũng xác định 3 bệnh viện để điều phối, xử lý các trường hợp bệnh nặng nếu dịch bệnh xảy ra là Bệnh viện Nhiệt đới, Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2.
Tại dãy hàng thực phẩm chế biến ở chợ Bình Tây, quận 6, đoàn thanh tra đã phát hiện 4 sạp bày bán mắm tôm, mắm ruốc không có nguồn gốc, không bảo quản đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP).
Tại sạp Diễm ở số 295, đoàn thanh tra ghi nhận 2 chậu đựng đầy mắm ruốc đang được bày bán mất vệ sinh, ruồi nhặng bu quanh và 15kg mắm tôm đựng trong can nhựa. Tại sạp Hiền Thành ở số 294, chủ sạp Trần Thị Hiền cho biết mỗi ngày bán tới 30-40kg mắm tôm cho các nhà hàng, quán cơm, nhất là các quán thịt chó, hàng bún riêu cua… Số mắm tôm được bày bán khá nhiều là tại sạp Hương số 292. Theo chủ sạp, tất cả số hàng này đều do thương lái bỏ mối, không biết nguồn gốc ở đâu.
Tất cả số mắm tôm nói trên, đoàn thanh tra đã tiến hành niêm phong và gửi tại Ban quản lý chợ Bình Tây để chờ lấy mẫu xét nghiệm, sau khi có kết quả sẽ xử lý tiếp. Đoàn thanh tra sẽ tiếp tục kiểm tra những nơi có liên quan đến sản xuất, tiêu thụ mắm tôm khác như các chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng, quán ăn…
Trước đó, Trung tâm Y tế dự phòng TP cũng đã lấy được 6 mẫu mắm tôm ở các chợ Kim Biên, An Đông, Hoàng Hoa Thám, Siêu thị Hà Nội để tiến hành xét nghiệm tìm vi trùng tả.
Ngày 4-11, Sở Y tế TPHCM tiếp tục có công văn gửi các đơn vị y tế trực thuộc, các bệnh viện (BV) tuyến trung ương đóng trên địa bàn TP, các BV ngoài công lập về việc tăng cường phòng, chống dịch tiêu chảy cấp.
Theo đó, BV TP và quận huyện chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, dịch truyền, hóa chất… đảm bảo công tác điều trị hiệu quả tại chỗ, nghiêm túc thực hiện việc phòng lây nhiễm trong BV, hạn chế chuyển tuyến điều trị. Phải đảm bảo chất thải của BV (nhất là phân) được xử lý an toàn trước khi đưa ra môi trường, tránh gây ô nhiễm nguồn nước. Tổ chức tập huấn, triển khai phác đồ điều trị bệnh tả do Bộ Y tế ban hành.
UBND các quận huyện chỉ đạo phòng y tế phối hợp Trung tâm Y tế dự phòng và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc bảo đảm VSATTP tại các chợ, hàng quán ăn uống, bếp ăn tập thể, xử lý nghiêm khắc các cơ sở và cá nhân vi phạm về VSATTP và vệ sinh môi trường.
Cũng trong ngày 4-11, Sở Y tế TPHCM đã có công văn báo cáo Thường trực UBND TP về công tác phòng chống dịch tiêu chảy cấp trên địa bàn TP. Sở Y tế yêu cầu dừng ngay việc mua bán, sử dụng mắm tôm trên toàn địa bàn TP, tịch thu và tiêu hủy những lô mắm tôm không rõ nguồn gốc, không đăng ký kinh doanh, không đảm bảo VSATTP. Rút giấy phép, đóng cửa những cơ sở sản xuất mắm tôm không đảm bảo quy định VSATTP.
TƯỜNG LÂM - M.HƯƠNG
Thông tin liên quan:
* Dịch tiêu chảy cấp
Bắt đầu diễn biến phức tạp
* Dịch tiêu chảy cấp: Hơn 650 ca nhập viện
* Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm tiếp tục lan đến Thanh Hóa, Hải Dương
* TP Hồ Chí Minh: Sẵn sàng đối phó dịch tiêu chảy cấp
* Dịch tiêu chảy cấp tiếp tục diễn biến phức tạp: Tạm dừng công việc không cần thiết để chống dịch