TPHCM tăng cường hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Chiều 16-3, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tiếp đoàn công tác của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), do ông Alex Mourmouras dẫn đầu, đang thăm và làm việc tại thành phố. 

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ của IMF đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng; mong muốn IMF tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ thành phố giải quyết những vấn đề mà IMF có kinh nghiệm và thành phố đang quan tâm giải quyết trong quá trình phát triển đô thị. 

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Thành phố đang gặp khó khăn trong việc chuẩn bị nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị. Thành phố xác định sự cần thiết có sự tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư hạ tầng giao thông và rất mong muốn IMF hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, nghiên cứu liên quan đến hình thức hợp tác công - tư (PPP). 

Chia sẻ về kế hoạch phát triển TPHCM trở thành đô thị thông minh và là trung tâm kinh tế, tài chính của đất nước và khu vực, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị IMF tư vấn, hỗ trợ Thành phố trong việc xây dựng kế hoạch xây dựng Trung tâm tài chính của thành phố, chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân, doanh nghiệp, các nhà khoa học vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp đoàn công tác của IMF, ông Alex Mourmouras khẳng định, IMF luôn coi trọng sự hợp tác với Việt Nam, trong đó có TPHCM và luôn mong muốn đưa sự hợp tác đó ngày càng bền chặt hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. 

Ghi nhận những thông tin hữu ích mà đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã chia sẻ, ông Alex Mourmouras cho biết, IMF sẵn sàng hỗ trợ chuyên gia, trợ giúp kỹ thuật nếu thành phố yêu cầu để tổ chức các cuộc hội thảo, nghiên cứu chuyên đề về xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Bên cạnh đó, IMF có rất nhiều chuyên gia có kinh nghiệm và sẵn sàng giúp đỡ hỗ trợ thành phố trong lĩnh vực liên quan đến đầu tư công, quản lý ngân sách, tăng nguồn thu địa phương hay hoạt động chi tiêu ngân sách trung ương... 

Bày tỏ sự quan tâm đến chương trình xây dựng đô thị thông minh của thành phố, ông Alex Mourmouras cho rằng, thành phố và IMF có thể phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các trường đại học hoặc viện nghiên cứu tổ chức những cuộc hội thảo nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, vấn đề an ninh mạng; vấn đề tác động của công nghệ tự động đến lực lượng lao động và sự phát triển của nền kinh tế...

Tin cùng chuyên mục