Trao tặng bò cho 40 hộ khuyết tật nghèo ở An Giang

Ngày 10-12, Ủy ban Quốc gia vì người khuyết tật Việt Nam phối hợp Ban Thường vụ Tỉnh đoàn An Giang và UBND huyện Tri Tôn tổ chức trao tặng bò cho người khuyết tật không có sinh kế ổn định, đồng thời hướng dẫn các hộ kỹ thuật nuôi bò sinh sản đạt hiệu quả.

Bò giống được hỗ trợ chở tới tận nhà cho các hộ dân. Ảnh: CTV
Bò giống được hỗ trợ chở tới tận nhà cho các hộ dân. Ảnh: CTV

Đây là chương trình thuộc dự án “Mô hình chăn nuôi bò sinh sản cho người khuyết tật không có sinh kế ổn định”, do Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) triển khai tại tỉnh An Giang.

Huyện Tri Tôn được chọn tham gia thí điểm mô hình, thực hiện hỗ trợ 40 con bò sinh sản cho người khuyết tật, với tổng trị giá 720 triệu đồng, gồm: 18 con bò trao cho 18 hộ dân xã Núi Tô; 22 con bò trao cho 22 hộ dân xã An Tức theo hình thức bốc thăm chọn bò ngẫu nhiên.

Bà Đinh Thị Thụy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia vì người khuyết tật Việt Nam đề nghị, ngành chức năng và chính quyền huyện Tri Tôn, 2 xã An Tức và Núi Tô phối hợp Tỉnh đoàn An Giang quan tâm hỗ trợ, giám sát các hộ chăm sóc tốt số bò được trao tặng, tăng cường dinh dưỡng, tiêm phòng bệnh để đàn bò phát triển, sinh sản, nhân rộng số lượng hơn nữa.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã An Tức Khuất Thành Phương cho biết, đây là chương trình đầu tiên hỗ trợ bò sinh sản cho người khuyết tật ở xã An Tức và xã Núi Tô. Đây đều là những xã còn khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Tri Tôn.

Tin cùng chuyên mục