Trung Quốc : Con trai Trần Lương Vũ “nối gót” cha vào tù

Trung Quốc : Con trai Trần Lương Vũ “nối gót” cha vào tù
Trung Quốc : Con trai Trần Lương Vũ “nối gót” cha vào tù ảnh 1
Trần Duy Lực (trái) và Trần Lương Vũ

(12G).- Trần Duy Lực, con trai cựu Bí thư Thành ủy Thượng Hải Trần Lương Vũ, sáng nay bị Tòa án Nhân dân trung cấp số 2 ở thành phố Thiên Tân kết án 3 năm tù giam và 4 năm thử thách vì tội đã cùng cha sử dụng sai Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải, trong đó cho Công ty đầu tư truyền thông Hoa Văn vay 1 tỷ NDT (147 triệu USD).

Sau khi nhận được số tiền này, công ty đã thuê Trần Duy Lực làm giám đốc một chi nhánh với mức lương 1 triệu NDT/năm. Trần Duy Lực còn bị cáo buộc kiếm lợi bất hợp pháp từ Tập đoàn Thân Hoa Thượng Hải khi làm phó tổng giám đốc tập đoàn này.

Không phải làm gì, được hưởng lương cao, Trần Duy Lực còn được Tổng Giám đốc Thân Hoa Thượng Hải, Uất Trí Phi bố trí làm Phó Tổng Giám đốc CLB bóng đá Thân Hoa Thượng Hải. Ngoài ra, Uất Trí Phi còn mở một công ty kinh doanh tín dụng cho Trần Duy Lực.

Mọi chi phí cho Trần Duy Lực tại công ty này đều do Uất Trí Phi lo liệu. Có lần Uất Trí Phi mời Trần Lương Vũ dùng cơm và thanh toán bằng thẻ của công ty. Lập tức, Trần Lương Vũ hỏi Uất Trí Phi” “Trần Duy Lực có thể có loại thẻ này không?”. Ngay hôm sau, Trần Duy Lực được cấp cho một chiếc thẻ như của Uất Trí Phi. Đáp lại “thịnh tình” của Uất Trí Phi, Trần Lương Vũ đã ra lệnh Sở Tài chính Thượng Hải “ủng hộ” Tập đoàn Thân Hoa Thượng Hải 42,38 triệu NDT.

Tờ Shanghai Daily cho biết, Trần Duy Lực từng phò trợ đắc lực Uất Trí Phi trong việc xây dựng trường đua quốc tế Thượng Hải và 2 “thầy trò” đã gây ra một vụ bê bối lớn. Theo tính toán, trường đua quốc tế Thượng Hải đắt hơn trường đua đắt nhất thế giới tới 70 triệu USD. Uất Trí Phi cũng nhận mức án 4 năm tù giam vì vai trò của ông này trong vụ bê bối Quỹ An sinh xã hội Thượng Hải.

Theo Beijing News, ngày 11-4, Trần Lương Vũ, 62 tuổi, bị kết án 18 năm tù giam và bị tịch thu 300.000 NDT tài sản cá nhân do các tội nhận hối lộ tổng cộng 2,4 triệu NDT và lạm dụng chức quyền trong nhiều dự án, điều hành vốn, quy hoạch và xúc tiến việc làm từ năm 1988 đến 2006.

Để làm rõ những sai phạm của Trần Lương Vũ, Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lập “Tổ chuyên án 609” huy động hơn 300 người để điều tra. Cơ quan chức năng đã niêm phong 9 căn nhà, 3 công ty và 25 hộ chiếu của gia đình Trần Lương Vũ, trong đó có tới 17 hộ chiếu sử dụng tên giả, bí danh.

Q. M

Tin cùng chuyên mục