Đến dự có nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng cùng đại diện Tổng cục Hậu cần, Cục Tuyên huấn, Quân khu 7.
Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và vừa thuộc Bệnh viện Quân y 175 đã bắt đầu tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nặng từ 19-7 và đến nay đã tiếp nhận hơn 300 bệnh nhân. Trung tâm đã nỗ lực phát huy chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, điều trị thành công, cho xuất viện hơn 70 trường hợp.
Tuy nhiên, trong những tuần qua, dịch bệnh tại phía Nam nói chung và TPHCM nói riêng tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều ca bệnh nặng, nguy kịch cần được điều trị tích cực hơn. Thực tế đó đòi hỏi quy mô điều trị của các bệnh viện phải mở rộng, nâng cấp thành các trung tâm hồi sức tốt hơn, quy mô hơn.
 Trung tướng Ngô Minh Tiến nhận Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
 Trung tâm điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và vừa thuộc Bệnh viện Quân y 175 đã điều trị thành công, cho xuất viện hơn 70 trường hợp  
  Bệnh viện cần chuẩn bị lực lượng sẵn sàng chi viện cho các tuyến dưới, tầng dưới. Đặc biệt, phải là chỗ dựa, trung tâm điều phối bệnh nhân nặng từ các bệnh viện dã chiến của quân đội và địa phương.
Bệnh viện cần xây dựng quy trình, quy chuẩn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng, bảo đảm khoa học, mẫu mực về phân tầng, điều trị để thực sự là một trung tâm điều trị, thành trì phòng, chống dịch và điều trị Covid-19 của quân đội và TPHCM.
 Dịch bệnh diễn biến phức tạp, đòi hỏi bệnh viện phải mở rộng, nâng cấp thành các trung tâm hồi sức tốt hơn, quy mô hơn 
Nhân dịp này, Bệnh viện Quân y 175 cũng đã tiếp nhận trang thiết bị y tế và kinh phí hỗ trợ từ các đơn vị trong và ngoài quân đội.