Trước trận Argentina - Mexico: Argentina sẽ sớm đoạt vé?

Trước trận Argentina - Mexico: Argentina sẽ sớm đoạt vé?
Trước trận Argentina - Mexico: Argentina sẽ sớm đoạt vé? ảnh 1

Với sự di chuyển liên tục của mình, Saviola sẽ tiếp tục ghi bàn.

Ngay trong trận xuất quân đầu tiên, Argentina đã làm sân cỏ Peru bừng sáng bằng trận thắng tưng bừng Ecuador 6-1. Nghe thật sự ấn tượng nhưng chiến thắng đậm đà này có sự góp phần không nhỏ của hàng phòng ngự Ecuador.

Họ tỏ ra nặng nề, chậm chạp và bối rối trước những quả bật tường nhanh của các ngôi sao nhỏ con nhưng nhanh nhẹn của Argentina. Trong gần 25 phút cuối, thời điểm Ecuador sụp đổ, các hậu vệ của họ chơi thiếu tập trung. Nhưng nói vậy không có nghĩa hàng tấn công của Argentina chỉ gặp may.

Với cách bố trí sơ đồ 4-3-1-2, với kỹ thuật đi bóng lắt léo của Dalessandro và sự di chuyển liên tục của Saviola, Delgado và Cristiano Gonzalez, lối chơi của Argentina rất năng động, thường xuyên tạo được nhiều khoảng trống cho tuyến hai hoặc các tiền đạo dứt điểm. Một thuận lợi khác của Argentina là các cầu thủ dự bị ở hàng công của họ cũng rất giỏi, nhất là tiền đạo Tevez của Boca Juniors. 

Sorin (phải, Argentina) chơi ấn tượng ở trận gặp Ecuador và tiếp tục được HLV Bielsa tin cậy.

Sorin (phải, Argentina) chơi ấn tượng ở trận gặp Ecuador và tiếp tục được HLV Bielsa tin cậy.

So với Ecuador, hàng phòng ngự Mexico tỏ ra chắc chắn hơn, trong đó khả năng bọc lót của họ khá tốt. Tuyến giữa của Mexico chịu khó đeo bám và các cầu thủ chơi ăn ý trong hệ thống 4-4-2 dù cách triển khai tấn công của họ không nhanh. Tuy nhiên, trước khí thế đang lên dữ dội của Argentina, HLV Lavolpe sẽ yêu cầu đội bóng của ông chơi chậm và chờ cơ hội phản công nhanh.

Vấn đề lớn nhất của Mexico là các cầu thủ lớn tuổi (Mexico có độ tuổi trung bình cao nhất ở Copa America 2004) sẽ chịu được tốc độ và phản ứng nhanh nhạy của Saviola, Delgado, Tevez hay những quả dốc bóng ở cánh rất nhanh của Kily Gonzalez hay không? Bàn mở tỷ số của Uruguay ở trận Mexico – Uruguay cũng xuất phát từ phản ứng chậm chạp của hàng phòng ngự để Forland đánh đầu chuyền cho Bueno ghi bàn.

Mặt khác, so với Uruguay những quả sút xa của các cầu thủ Argentina uy lực hơn và khả năng không chiến cũng rất giỏi. Đó là vấn đề đáng lo nhất cho hàng phòng ngự Mexico bởi họ có vẻ lúng túng trước những quả rót bổng từ hai cánh, trong đó bàn gỡ của Uruguay từ quả đánh đầu của Montero là bằng chứng dù khi ấy đối thủ đá ít hơn họ 1 người. 

Trong khi đó, hàng phòng thủ của Argentina với cặp trung vệ Heinze - Ayala và sự năng động của Sorin, kinh nghiệm của Javier Zanetti thực sự là bức tường thép và để đánh bại đối phương. Có lẽ cách tốt nhất là Mexico phải tiếp tục phát huy những cú sút xa hiệu quả như đã thể hiện ở trận gặp Uruguay.

Tuy nhiên, xem ra kịch bản này không phải lúc nào cũng thực hiện được, nhất là HLV Marcelo Bielsa muốn nhanh chóng giành vé vào tứ kết bởi một khi sớm đạt được mục tiêu, ông có thể cho những trụ cột nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kế hoạch nhắm đến danh hiệu vô địch.
Dự đoán: Argentina thắng 2-1

LÊ QUỐC

Tin cùng chuyên mục