(SGGP).- Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra cáo trạng, truy tố 3 bị can Phùng Bảo Ninh (SN 1967, ngụ quận Tân Bình TPHCM), Tạ Văn Đoàn (SN 1963, ngụ quận Bình Thạnh TPHCM), Dương Nam Tư (SN 1968, quê Hải Phòng) cùng về tội “Mua bán tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy”.
Ba bị can này nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển thuốc Actifed – là loại thuốc có tiền chất Pseudoephedrine được sử dụng vào việc sản xuất ma túy – từ Việt Nam sang Australia, do 2 đối tượng Việt kiều Australia tên Nguyễn Quang Trung và Phan Đình Tài (hiện đã xuất cảnh về Australia, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã) tổ chức.
Do loại thuốc này ở Việt Nam được bán tự do tại các hiệu thuốc tây nên các bị can dễ dàng mua được tổng cộng 18.980 hộp thuốc Actifed. Hầu hết số thuốc đã mua đều được xay thành bột mịn, sau đó đóng vào các vỏ bao mang nhãn hiệu massage rồi chuyển sang Australia.
Từ ngày 12-3 đến ngày 23-5-2007, 3 bị can sử dụng tên và CMND giả để gửi thuốc 4 lần sang Australia, trong đó có 21,89077kg tiền chất Pseudoephedrine.
* Ngày 2-8, thiếu tá Lê Hữu Công, Đồn phó Đồn Biên phòng 563, Cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa phối hợp với Công an và Chi cục Hải quan Hà Tĩnh mật phục, bắt quả tang 3 người Lào đang vận chuyển một số lượng lớn cần sa vượt biên giới Lào - Việt.
Các đối tượng này gồm Vã Nình Vừ, SN 1978; Tồng Pó Xồng, SN 1975 và Pó Xừ, SN 1991 đều là người dân tộc Mông, trú quán tại huyện Căm Cớt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào.
Lực lượng chức năng đã thu giữ 30 bánh cần sa với trọng lượng 30kg. Đây là vụ vận chuyển cần sa lớn nhất từ đầu năm 2009 đến nay được đối tượng vận chuyển từ Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để vào Việt Nam tiêu thụ.
L.T.Hân - D.Quang