Văn học Hàn Quốc gây tiếng vang trong năm 2021

Năm 2021, có hơn 180 tác phẩm văn học Hàn Quốc được xuất bản tại nước ngoài với 29 thứ tiếng. 
Văn học Hàn Quốc gây tiếng vang trong năm 2021

Trong đó, 12 tác phẩm giành giải thưởng hoặc được đề cử giải thưởng văn học, giải thưởng dịch thuật quốc tế, như The Disaster Tourist (tác giả Yun Ko-eun, dịch giả Lizzie Buehler) nhận giải Tiểu thuyết trinh thám dịch từ tiếng nước ngoài hay nhất của giải thưởng Daggers, Anh; Moms (tác giả Ma Yeong-shin, dịch giả Janet Hong) - giải thưởng Tác phẩm nước ngoài hay nhất của giải thưởng Harvey, được mệnh danh là giải Oscar giới truyện tranh. 

Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc phân tích, văn học Hàn Quốc gây được tiếng vang ở nhiều nhóm ngôn ngữ đa dạng là nhờ các yếu tố: sự gia tăng nhu cầu về văn học Hàn Quốc tại các thị trường văn học, xuất bản nước ngoài dưới ảnh hưởng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu; chiến lược tăng cường quảng bá tác phẩm sau khi xuất bản; trình độ dịch nâng cao của các dịch giả người bản địa...

Trong năm 2022, dự kiến sẽ có hơn 200 tác phẩm văn học Hàn Quốc được xuất bản tại nước ngoài dưới sự hỗ trợ của Viện Dịch thuật văn học Hàn Quốc…

Tin cùng chuyên mục