VN-Index tăng gần 40 điểm, vàng SJC lên 62,6 triệu đồng/lượng

Cùng với xu hướng phục hồi chung của thị trường chứng khoán thế giới, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 25-1 đã tăng mạnh nhờ sự trở lại của nhóm “cổ phiếu Vua”. 

Dòng tiền sau khi chốt lời ở nhóm cổ phiếu đầu cơ và bất động sản đã chuyển dần sang nhóm cổ phiếu ngân hàng khiến nhóm này tăng mạnh. Đa số các cổ phiếu ngân hàng đều bứt phá, trong đó nhiều cổ phiếu tăng từ 3%-5% như TCB, STB, VPB, BID… thậm chí LPB tăng trần. Nhóm cổ phiếu blue-chips cũng hút được dòng tiền, trong đó  MSN, VRE, POW tăng kịch trần giúp VN-Index tăng gần 40 điểm.  Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 39,87 điểm (2,77%) lên 1.479,58 điểm với 304 mã tăng, 150 mã giảm và 40 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 9,47 điểm (2,36%) lên 410,23 điểm với 134 mã tăng, 86 mã giảm và 47 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường giảm hơn 15% so với phiên trước, tổng giá trị khớp lệnh đạt 22.878 tỷ đồng. 

Giá vàng JSC trong ngày 25-1 tăng gần 650.000 đồng/lượng so với hôm trước, tiến dần về 63 triệu đồng/lượng. Ghi nhận giá vàng SJC vào khoảng 15 giờ 30 cùng ngày tại TPHCM, Công ty SJC báo giá ở mức 61,85 triệu đồng/lượng mua vào và 62,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 550.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán. Cùng thời điểm tại Hà Nội, Công ty PNJ niêm yết giá vàng SJC ở mức 62 triệu đồng/lượng mua vào và 62,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 550.000 đồng/lượng chiều mua và 650.000 đồng/lượng chiều bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng tại châu Á ngày 25-1 đang giao dịch ở mức 1.842 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương khoảng 50,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 12 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng thế giới đang thận trọng trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài hai ngày 25 và 26-1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nên không biến động nhiều, trong khi giá vàng SJC trong nước lại tăng mạnh kéo chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước ngày càng lớn.

Tin cùng chuyên mục