°2 hành khách có khả năng liên hệ với tổ chức khủng bố
Ngày 10-6, các đội tìm kiếm của Brazil và Pháp đã trục vớt thêm 13 thi thể tại vùng biển trên Đại Tây Dương, nơi chiếc máy bay Airbus 330 số hiệu AF 447 của hãng Air France rơi xuống hơn một tuần trước, nâng tổng số thi thể được phát hiện lên 41. Thi thể của 187 người còn lại trên máy bay hiện vẫn chưa được phát hiện. 16 thi thể đầu tiên được tìm thấy cuối tuần qua đã được đưa về thành phố cảng Recife ở Đông Bắc Brazil để tiến hành các thủ tục xác nhận danh tính.
Do số người trên chiếc máy bay xấu số trên thuộc rất nhiều quốc tịch, Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol đã được huy động hỗ trợ việc xác định danh tính các nạn nhân. Cảnh sát đã đi gặp các gia đình nạn nhân ở Rio de Janeiro để thu thập thông tin di truyền như tóc, máu phục vụ cho công việc nhận dạng. Các nhà điều tra hy vọng việc khoanh vùng nơi tìm thấy xác nạn nhân và nghiên cứu các vết thương của các nạn nhân có thể giúp giải thích nguyên nhân khiến máy bay rơi khi nó bay vào vùng thời tiết xấu.
Cùng ngày, Cơ quan mật vụ Pháp cho biết, 2 trong số 228 hành khách xấu số trên chiếc máy bay AF 447 nhiều khả năng có liên hệ với một tổ chức khủng bố. Các nhân viên điều tra đã phát hiện hai người có trong danh sách bay trùng với tên của hai nhân vật khủng bố Hồi giáo cực đoan nguy hiểm đe dọa đến an ninh nước Pháp. Hiện vụ việc đang được điều tra. Với phát hiện mới, các nhà chức trách cho rằng, khủng bố có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn.
Sau khi các nhà điều tra để ngỏ việc ống Pitot- bộ phận theo dõi tốc độ trên máy - bị ngừng hoạt động khi bay vào vùng bão là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay AF 447, một số tập đoàn hàng không đã tuyên bố sẽ thay mới bộ phận này. Hiện có 70 hãng hàng không đang vận hành khoảng 600 chiếc máy bay A330 và có hai công ty sản xuất Pitot cho họ là Tập đoàn Thales của Pháp và Tập đoàn Goodrich của Mỹ.
P.N. (Theo AP, THX)