Xây nền móng vững

- Đội tuyển đá banh nam quốc gia xứ mình lại sắp tập trung. Nhìn từ kết quả thi đấu ở vài giải quan trọng gần đây, rõ ràng đội tuyển đang ở dưới mức kỳ vọng. Liệu lần này sẽ khác?

- Thể thao là kết quả. Nhìn vào thứ xảy ra, sẽ rành mạch hơn hẳn so với lời lẽ giải thích theo bất cứ chiều hướng nào. Nhưng nếu tầm nhìn của những người hoạch định bóng đá xứ mình nhắm tới sự phát triển căn cơ của tương lai, kết quả ngắn hạn không phải là điều quyết định.

- Vậy hy vọng nằm ở đâu?

- Cái nền của tuyển bóng đá quốc gia tùy thuộc vào độ bền chắc của Vờ Lích và các tuyến trẻ. Ở vòng đấu mới nhất, chuyện đáng mừng của Vờ Lích là các chân sút nội đã đảm nhiệm đa số bàn thắng. Nếu “dồn bóng cho Tây” không còn là lựa chọn trong lối đá của đa số câu lạc bộ, cầu thủ nội sẽ tiến bộ nhiều. Còn các tuyến trẻ, khán giả đã thấy họ ngày càng chững chạc hơn.

- Áp lực của dư luận có ích cho đội tuyển theo kiểu nào?

- Đá banh là để khán giả coi, nên nếu số đông phản đối thì sẽ mệt. Chỉ có một con đường để tiến là kiên nhẫn tăng dần năng lực. Và biểu hiện quan trọng là tuyển mình phải chắc chân ở nhóm đầu Đông Nam Á. Đá banh cũng như đời sống và mọi thứ khác, kết quả thuyết phục đáng tin sẽ đến khi xây nền móng vững.

Tin cùng chuyên mục