Xe Mobylette cổ được đấu giá hơn 500 triệu đồng quyên góp cho Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ

Ngay trong buổi ra mắt, Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ (LRF) đã nhận được hơn 60 tỷ đồng, trong đó có gần 1,6 tỷ đồng tiền đấu giá 6 vật phẩm do các mạnh thường quân quyên tặng cho Quỹ. 

Quỹ Bông hồng nhỏ - Little Roses Foundation (LRF) chính thức ra mắt tại TPHCM, vào tối 1-10-2022. Đây là quỹ từ thiện không vì mục tiêu lợi nhuận, nhắm đến các hoạt động thiện nguyện đa dạng phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, ngay trong buổi ra mắt, Quỹ từ thiện Bông Hồng Nhỏ (LRF) đã nhận được hơn 60 tỷ đồng, trong đó có gần 1,6 tỷ đồng tiền đấu giá 6 vật phẩm do các mạnh thường quân quyên tặng cho Quỹ. 
Xe Mobylette cổ được đấu giá hơn 500 triệu đồng quyên góp cho Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ ảnh 1 Hội đồng Quản lý Quỹ Bông hồng nhỏ nhận quyết định thành lập quỹ từ Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng
Xe Mobylette cổ được đấu giá hơn 500 triệu đồng quyên góp cho Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ ảnh 2 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cùng Hội đồng Quản lý Quỹ Bông hồng nhỏ thực hiện nghi thức kích hoạt Quỹ
Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ, cho biết: “Trong kế hoạch hành động của Quỹ, nhận thức tầm quan trọng của giáo dục chính là nền tảng căn bản cho sự hình thành con người nhân bản toàn diện và phát triển bền vững, an toàn của xã hội, Quỹ tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục gồm các chương trình cấp học bổng cho học sinh khó khăn, học sinh tài năng, sinh viên tình nguyện mà không phân biệt tôn giáo, sắc tộc, nhằm chung tay kiến tạo môi trường giáo dục cao cho thế hệ trẻ thông qua những khóa đào tạo năng lực của phụ huynh, giúp đỡ các nghiên cứu khoa học có giá trị cao trong nhà trường và xã hội, bên cạnh các hoạt động hỗ trợ y tế - sức khỏe”.
Xe Mobylette cổ được đấu giá hơn 500 triệu đồng quyên góp cho Quỹ từ thiện Bông hồng nhỏ ảnh 3 Bà Hoàng Nguyễn Thu Thảo, Giám đốc Quỹ Bông hồng nhỏ phát biểu tại lễ ra mắt
Trong phần đấu giá quyên góp gây quỹ, các mạnh thường quân đã mang đến nhiều vật phẩm có giá trị cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Đặc biệt phải kể đến chiếc xe Mobylette cổ được sản xuất từ năm 1953 đã được một mạnh thường quân đấu giá lên đến 510 triệu đồng, bức tượng Đức trinh nữ Maria được đấu giá 500 triệu đồng, chuỗi hạt Rosemary trị giá 160 triệu đồng, chuỗi hạt Mala 70 triệu đồng… 
Vợ chồng ca sĩ Minh Thư (nhóm Tam ca Áo trắng) quyên góp xe Mobylette cho buổi đấu giá và chủ nhân mới của chiếc xe

Trong lễ ra mắt, đại diện Quỹ Bông hồng nhỏ cũng chia sẻ chi tiết về kế hoạch hành động. Theo đó, quỹ sẽ tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục gồm các chương trình cấp học bổng cho học sinh khó khăn, học sinh tài năng, sinh viên tình nguyện... Dự kiến chi phí cho các hoạt động giáo dục này trong năm hoạt động đầu tiên lên đến 48 tỷ đồng. Khoảng 25 tỷ sẽ dành cho các hoạt động sức khỏe và cộng đồng. 

Tin cùng chuyên mục