Xin lỗi người dân vì đường bê tông đang tốt vẫn cán nhựa cho gia đình cán bộ đi

Ngày 17-2, ông Trương Văn Long, Chủ tịch UBND xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết sẽ xin lỗi người dân thôn Thu Thừ việc đường bê tông đang tốt vẫn cán nhựa cho gia đình cán bộ đi; đồng thời, năm 2023, xã sẽ trích kinh phí, kêu gọi nhân dân đóng góp để hoàn thiện 900m đường đất còn lại bằng bê tông.
Thôn Thu Thừ còn 900m đường đất
Thôn Thu Thừ còn 900m đường đất

Theo ông Long, UBND xã An Ninh sẽ mời người dân, Bí thư Chi bộ thôn Thu Thừ, trưởng thôn, Ban Công tác mặt trận thôn hội nghị, xin lỗi dân về đoạn đường bê tông đang đi tốt vẫn rải thảm nhựa 500m. Việc thảm nhựa đoạn đường trên, theo người dân thôn Thu Thừ là tạo tiền lệ đặc quyền đặc lợi cho gia đình một cán bộ cấp Thường vụ Huyện ủy Quảng Ninh.

Đường thảm nhựa phục vụ nhà cán bộ

Đường thảm nhựa phục vụ nhà cán bộ

Ông Long thừa nhận việc làm này chưa hợp lòng dân, tạo bức xúc trong dân chúng do lẽ còn 900m đường đất trong thôn chưa được bê tông hóa trong khi đã làm thảm nhựa nơi đã có đường bê tông.

UBND xã An Ninh cũng thừa nhận về sai sót khi giao công trình chỉ định thầu cho công ty TNHH An Bình, đơn vị không có kinh nghiệm thảm nhựa vẫn thi công khiến công trình không bằng phẳng.

Cũng theo UBND xã An Ninh, đoạn đường bê tông đang tốt này không bị đào đi mà để nguyên và cán nhựa lên nên hiện công trình không được mĩ quan.

Chủ tịch UBND xã An Ninh hứa năm 2023 sẽ bố trí kinh phí bê tông hóa 900m đường đất cho dân đi

Chủ tịch UBND xã An Ninh hứa năm 2023 sẽ bố trí kinh phí bê tông hóa 900m đường đất cho dân đi

Ngoài việc sẽ xin lỗi dân chúng, ông Long cho biết cũng xin lỗi dân về việc một cán bộ có hành vi chửi bới, lăng mạ Ban công tác mặt trận thôn Thu Thừ khi mọi người cho dọn dẹp đồ thải nhựa ra vị trí khác nhằm đảm bảo môi trường.

Trưởng thôn Thu Thừ, bà Nguyễn Thị Thu Hoài xác nhận: Trên địa bàn thôn có 200 hộ, 650 khẩu, đa phần làm nông. Năm nào xã cũng kêu gọi đóng góp làm đường bê tông, tuy nhiên sức dân có hạn nên còn thiếu 900m đường bê tông. Khi thấy có dự án đào đường bê tông còn dùng tốt để thảm nhựa 500m chỉ phục vụ vài hộ dân, trong đó có hộ cán bộ thì thôn đã có ý kiến nên ưu tiên làm 900m đường bê tông rất cần thiết cho nhân dân, nhưng không được lắng nghe khiến nhiều bà con bức xúc.

Đường bê tông tốt vẫn cho thảm nhựa khiến dân bức xúc

Đường bê tông tốt vẫn cho thảm nhựa khiến dân bức xúc

Ông Long cho biết, năm 2023, xã sẽ trích kinh phí, kêu gọi nhân dân đóng góp để hoàn thiện 900m đường đất còn lại bằng bê tông. Qua sự việc này, Chủ tịch UBND xã An Ninh cũng cảm ơn Báo SGGP đã phản ánh để chấn chỉnh, xử lý, xin lỗi nhân dân.

Tin cùng chuyên mục