Xuyên đêm cứu 9 ngư dân bị nạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng điều động phương tiện tàu BP 31-11-01 cùng 8 cán bộ chiến sĩ ra cứu nạn.


Sáng 3-10, Trung tá Lê Văn Huy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (BĐBP Thừa Thiên - Huế) cho biết, tàu cá TTH 96365 TS do ông Dương Đe, trú tại tổ dân phố Tân Bình, phường Thuận An, TP Huế làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 8 ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn, tất cả đều khoẻ mạnh.

Xuyên đêm cứu 9 ngư dân bị nạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế ảnh 1 Thượng tá Hoàng Minh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế thăm sức khỏe, động viên ngư dân Mai Văn Thuần.
Tối 2-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An nhận được tin báo: Tàu cá TTH 96365 TS đang hoạt động khai thác thủy sản tại tọa độ 16,50 độ vĩ Bắc - 107,41 độ kinh Đông, đang đánh cá thì tàu gặp sự cố, trôi dạt nhiều giờ trên biển. Sau mấy giờ vật lộn, tàu cá đã bị sóng đánh chìm. 

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng điều động phương tiện tàu BP 31-11-01 cùng 8 cán bộ chiến sĩ do đồng chí Hải đội trưởng trực tiếp chỉ huy cơ động ra cứu nạn.

Xuyên đêm cứu 9 ngư dân bị nạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế ảnh 2 Thăm hỏi động viên các ngư dân gặp nạn

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An huy động tàu cá TTH 49125 TS và tàu TTH 92945 TS phối hợp với tàu Hải đội 2 ra cứu nạn.

Đến 22 giờ 40 cùng ngày, toàn bộ 9 ngư dân trên tàu cá TTH 96365 TS đã được tàu cá biển kiểm soát NA 99886 TS do ông Lê Quốc Thế, trú tại Quỳnh Hợp, Thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang làm nghề câu phối hợp với tàu của Hải đội 2 Biên phòng và tàu cá của ngư dân dân (TTH 92945 TS và TTH 49125 TS) cứu nạn thành công. Tàu cứu nạn đưa các ngư dân bị nạn về Trạm kiểm soát Biên phòng Thuận An, Đồn BPCK cảng Thuận An để kiểm tra sức khỏe lúc sáng sớm 3-10.

Xuyên đêm cứu 9 ngư dân bị nạn trên vùng biển Thừa Thiên - Huế ảnh 3 Quân Y Biên phòng thăm, khám sức khỏe cho ngư dân bị nạn.

Ông Dương Đe kể: “Do sóng to nên máy bị hư hỏng, sóng điện thoại lúc có lúc không, may liên lạc với BĐBP ra ứng cứu”. Sau khi vào bờ, các ngư dân được Quân y khám sơ bộ ban đầu, toàn bộ 9 ngư dân sức khỏe bình thường, chưa phát hiện có dấu hiệu bất thường.

Tin cùng chuyên mục