Vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá: Vẫn chưa tìm thấy 5 thi thể

° Đã tìm thấy tàu cá mất tích ở Bà Rịa - Vũng Tàu

° Đã tìm thấy tàu cá mất tích ở Bà Rịa - Vũng Tàu

(SGGP).- Ngày 24-9, ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Vũng Tàu MRCC) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, hiện các tàu tìm kiếm, cứu nạn của Vũng Tàu MRCC, Cảnh sát biển, Biên phòng, lực lượng Hải quân và tàu cá của ngư dân tỉnh BR-VT, Tiền Giang vẫn đang tổ chức tìm kiếm thi thể 5 ngư dân của tàu cá TG 92819 TS bị tàu hàng Sima Sapphire đâm chìm rạng sáng 16-9. Tính đến nay, sau hơn 1 tuần xảy ra vụ tai nạn, mặc dù rất nỗ lực tìm kiếm trong thời tiết mưa bão, song theo các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn rất ít khả năng tìm được thi thể các nạn nhân mất tích.

Ông Nguyễn Văn Hon, chủ tàu cá TG 92819 TS, cho biết, trước mỗi chuyến đi biển, ông đều đóng bảo hiểm thuyền viên tại Bảo hiểm Bảo Minh. Tuy nhiên, bảo hiểm thân tàu thì ông chưa đóng. Tổng thiệt hại vật chất từ vụ tai nạn hàng hải nghiêm trọng này được ông Hon đưa ra là hơn 8 tỷ đồng.

Cùng ngày, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) xác nhận đã tìm thấy tàu cá BV 5002 TS bị mất liên lạc rạng sáng 23-9 tại vùng biển Vũng Tàu khi đang mắc cạn ở khu vực Bãi Dương, thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) với nhiều vết máu trên tàu. Theo ông Nguyễn Ngọc Lộc, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh BR-VT, hiện được 3 ngư dân gồm: ông Nguyễn Thanh Cường (59 tuổi, ngụ thị trấn Phước Tỉnh, huyện Long Điền), Nguyễn Thanh Vương (24 tuổi, con trai ông Cường) và một ngư dân chưa xác định danh tính vẫn mất tích. Hiện cơ quan chức năng tỉnh BR-VT phối hợp tìm kiếm 3 ngư dân mất tích và xác minh thông tin dẫn đến vụ tai nạn trên.

HOÀI NAM - HUYỀN TRANG 

>> Vụ tàu hàng đâm chìm tàu cá: Vẫn chưa tìm thấy 5 thi thể  

Tin cùng chuyên mục