10 năm thành lập lực lượng kiểm ngư Việt Nam: Vừa thực thi pháp luật trên biển vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Sáng 29-3, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành thủy sản và 10 năm ra mắt lực lượng kiểm ngư.

IMG_7781.jpeg
Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập lực lượng kiểm ngư Việt Nam sáng 29-3

Theo ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT), ngành thủy sản từ một lĩnh vực sản xuất nhỏ đến nay đã vươn lên trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước, cải thiện rõ rệt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của bà con ngư dân, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Quang Hùng, Cục trưởng Cục Kiểm ngư (Bộ NN-PTNT), sau 10 năm ra mắt và đi vào hoạt động, lực lượng kiểm ngư Việt Nam vừa thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, chống khai thác IUU, bảo vệ nguồn lợi thủy sản; vừa kiện toàn xây dựng tổ chức, bộ máy và đầu tư cơ sở hạ tầng, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Mặc dù thời gian thành lập chưa dài nhưng đây là chặng đường đầu tiên, đánh dấu nhiều sự kiện với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức.

“Kiểm ngư Việt Nam luôn đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế biển, thực thi pháp luật và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác IUU vì một ngành thủy sản xanh, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, hướng tới chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, giữ vững an ninh trật tự nghề cá trên biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Hùng phát biểu.

IMG_7780.jpeg
Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu sáng 29-3

Chúc mừng 65 năm truyền thống ngành thủy sản và 10 năm ra mắt lực lượng Kiểm ngư, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, thủy sản không chỉ là ngành kinh tế biển truyền thống mà còn từng bước phát triển thành ngành kinh tế, sản xuất hàng hóa lớn, đi đầu trong hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp quan trọng cho bảo đảm an ninh lương thực, thực phẩm quốc gia, góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp nông thôn, tham gia xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống của cộng đồng.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, sự hiện diện thường xuyên của hơn 1 triệu ngư dân và hơn 84.000 tàu, thuyền trực tiếp khai thác hải sản trên biển là những cột mốc sống, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh, khẳng định và bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục