(SGGP).- Sáng qua 7-9, tại thị xã Hà Tiên, Kiên Giang, Thị ủy và thị xã Hà Tiên đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài danh nhân Mạc Cửu gắn với sự kiện 300 năm thành lập trấn Hà Tiên xưa và kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Hà Tiên.
là người có công đầu khai phá và tập hợp lực lượng chống lại các thế lực xâm lăng giữ gìn vùng đất này, Mạc Cửu (1655-1735), được Chúa Nguyễn Phúc Chu sắc phong chức Tổng binh tước Cửu Ngọc Hầu vào năm Mậu Tý 1708, từ đó chính thức đổi tên vùng đất xưa thành trấn Hà Tiên. Sau hơn 30 năm cai quản, ông đã biến vùng đất hoang sơ trấn Hà Tiên dần dần trở thành nơi có cảnh quan non nước hữu tình, xây dựng Hà Tiên thành một chiến lũy biên cương với những công trình thành quách đền đài, phố chợ, biến nơi đây trở thành một đầu mối giao thương kinh tế trong vùng và đầu mối giao thương của nước Đại Việt xưa với các nước trong vùng.
Tượng đài danh nhân Mạc Cửu được tạc bằng đá lấy từ Thanh Hóa, thân tượng cao 7,2m. Kinh phí xây dựng giai đoạn đầu hơn 1,7 tỷ đồng do nhiều tổ chức và cá nhân đóng góp, trong đó có các hội quán và một số doanh nghiệp, cá nhân người Hoa ở TPHCM. dịp này, thị xã Hà Tiên có nhiều hoạt động văn hóa, Hội chợ thương mại du lịch năm 2008 tạo thêm không khí sôi động trong lễ hội.
Trung Bộ